19/02/2021 14:30 GMT+7

Ký túc xá 'cấm cửa', sinh viên kêu trời

TRỌNG NHÂN
TRỌNG NHÂN

TTO - Để phòng chống dịch COVID-19, ký túc xá của nhiều trường ĐH, cao đẳng ở TP.HCM thông báo không nhận sinh viên nội trú trước ngày 28-2.

Ký túc xá cấm cửa, sinh viên kêu trời - Ảnh 1.

Đo thân nhiệt cho sinh viên đang sống tại khu B KTX ĐH Quốc gia TP.HCM - Ảnh: KTX ĐH Quốc gia TP.HCM

Theo nhiều sinh viên, thông báo này làm "đảo lộn" lịch trình của các bạn về cả chuyện học tập, thi cử lẫn làm thêm.

Xoay xở trước quy định mới

Chiều 17-2, Trung tâm quản lý ký túc xá (KTX) ĐH Quốc gia TP.HCM ra thông báo khẩn đề nghị sinh viên không quay lại KTX trước ngày 28-2. 

Quyết định được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc cho học sinh, sinh viên, học viên TP.HCM ngừng đến trường tới ngày 28-2, đảm bảo an toàn cho sinh viên, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. 

Đặc biệt đối với KTX ĐH Quốc gia TP.HCM là nơi tập trung đến hơn 35.000 sinh viên, phần đông về ăn tết ở nhiều địa phương khác nhau.

Ngày 14-2, KTX Trường ĐH Y dược TP.HCM cũng ra thông báo về việc tiếp nhận sinh viên về quê nghỉ Tết Nguyên đán. Thời gian đón sinh viên trở lại từ lúc 5h thứ bảy (27-2). Quy định này được áp dụng ở cả ba cơ sở của KTX gồm Q.1, Q.5, Q.Tân Bình (TP.HCM).

Trước những thông báo mới này, nhiều sinh viên tỏ ra lo lắng cho việc học, việc làm. N.N. (19 tuổi, quê Bình Thuận) - sinh viên Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) - chia sẻ tất cả sách vở ở KTX, giờ không thể vào thì phải học như thế nào.

"Học luật mà không có một quyển luật, cuốn giáo trình, cuốn tập bài giảng, chỉ biết ngồi nghe giảng mà không biết đang tới chỗ nào luôn - sinh viên này than thở - Chưa kể mình đã phải hủy vé xe vào Sài Gòn, tốn một đống tiền. Nếu mình không ở Bình Thuận mà tại Quảng Bình, Quảng Trị... phải đi máy bay, còn thiệt hại bao nhiêu nữa".

Trong khi đó, N.B.T. (21 tuổi, quê Ninh Thuận) - sinh viên Trường ĐH Y dược TP.HCM - dù không được vào KTX vẫn lên xe về lại Sài Gòn, chấp nhận ở nhờ nhà bạn để còn đi làm. "Ngày làm trở lại là mùng 8, mình đâu thể bỏ việc vì kiếm công việc giờ rất khó. Với lại mình cũng cần có tiền trang trải chuyện học" - T. nói.

Tìm cách hỗ trợ sinh viên

Ông Lại Thế Tuân - trưởng phòng tổng hợp Trung tâm quản lý KTX ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết nếu cần thiết phải quay lại KTX trước ngày 28-2, sinh viên cần liên hệ, đăng ký trước, nêu rõ mục đích, thời gian quay lại KTX. Khi vào KTX cần khai báo y tế. Đồng thời sinh viên sẽ phải tuân thủ sự bố trí, sắp xếp chỗ ở của KTX trong thời gian này - dự kiến cho các em ở tập trung một tòa nhà và phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch bệnh.

Theo ông Hồ Thành Công - giám đốc Trung tâm quản lý KTX Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, do trường trước tết đã có thông báo về việc học online, phần lớn các sinh viên đã sắp xếp được việc trở lại KTX theo lịch học. Trong thời gian này, nếu có yêu cầu thì KTX sẽ ưu tiên cho các bạn thực tập tốt nghiệp trở lại KTX. Con số này hiện tại không lớn, chỉ khoảng 20 bạn. Dù vậy, các bạn vẫn được đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, khuyến cáo 5K cẩn trọng.

Ông Nguyễn Lại Dương Phong, trưởng phòng quản lý KTX Trường ĐH Tài chính - marketing, chia sẻ đến lúc này trường chưa ra thông báo chính thức về việc sinh viên hạn chế trở lại KTX. Tuy nhiên, nếu các bạn gọi điện trực tiếp đến phòng quản lý để hỏi thăm về tình hình, phòng sẽ khuyến cáo các bạn chưa nên trở lại KTX vào thời điểm này để đảm bảo an toàn.

Đón làn sóng sinh viên trở lại ra sao?

Theo ông Nguyễn Lại Dương Phong, để chuẩn bị đón sinh viên từ mọi miền đất nước trở lại, KTX Trường ĐH Tài chính - marketing sẽ cho phun khử khuẩn, đồng thời bắt buộc sinh viên phải khai báo y tế cụ thể những điểm đã đi trong mùa tết vừa rồi để tiện quản lý.

Tương tự, ông Hồ Thành Công cũng cho biết vấn đề giữ vệ sinh sẽ được trường chú trọng trong thời gian đón sinh viên đồng loạt trở lại, đặc biệt các chốt đo thân nhiệt sẽ hoạt động hết công suất.

Sinh viên không được quay lại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM trước 28-2 Sinh viên không được quay lại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM trước 28-2

TTO - Ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đề nghị sinh viên không quay lại ký túc xá trước ngày 28-2 để phòng chống dịch COVID-19.

TRỌNG NHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên