Các nhà khoa học cho rằng dù Socotra là một hòn đảo tách biệt, những loài thực vật ở đây vẫn đang đứng trước nguy cơ xâm lấn của con người cũng như các loài thực vật và động vật di trú. Đáng báo động hơn, theo như các báo cáo gần đây, những cây huyết rồng non đã không còn tìm thấy trên đảo.
Dưới đây là một số loài đặc hữu ở Socotra dưới ống kính phóng viên tờ Time:
Phóng to |
|
Cây "hoa hồng sa mạc" sống trên đá, tên khoa học là Adenium obesum. Vỏ cây bóng và mềm, đường kính nhỏ dần từ thân lên đỉnh và chia thành nhiều nhánh. Từ những nhánh này sẽ nhú ra những bông hoa màu hồng mảnh khảnh tuyệt đẹp |
Phóng to |
|
Cây huyết rồng. Chỉ được tìm thấy trên vùng cao nguyên đảo Socotra. Do nhựa cây có màu đỏ thẫm nên các thương nhân đặt cho nó cái tên huyết rồng. Nhựa của nó có tác dụng chữa bệnh |
Phóng to |
| Cây sung Socotra. Loài thực vật họ Dorstenia gigas này có thể sống cả trên bề mặt đá vôi. Chúng không cần đất để sinh trưởng và phát triển |
Phóng to |
| Aloe perryi - một loài lô hội đặc hữu ở Socotra, được dùng làm dược liệu và mỹ phẩm |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận