
5 biệt thự cổ tại lầu Bảo Đại từng được xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật vào tháng 6-2024 - Ảnh: TRẦN HOÀI
Ngày 3-10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Khánh Hòa đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền liên quan vụ đề xuất trưng dụng lầu Bảo Đại ở Nha Trang cho lãnh đạo sở, ngành.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Đức Hà - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa và ông Lê Xuân Lợi - Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Khánh Hòa.
Lý do, hai cán bộ nêu trên liên quan đến việc ban hành văn bản số 465, ngày 7-7-2025 đề xuất trưng dụng di tích lầu Bảo Đại làm nhà ở công vụ cho cán bộ, vi phạm quy định pháp luật, gây dư luận không tốt, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị và hình ảnh của địa phương.
Trước đó Trung tâm Bảo tồn di tích tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi Công ty cổ phần Đầu tư Khánh Hà (Tập đoàn Hà Đô), chủ đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp Bảo Đại, đề nghị hỗ trợ sắp xếp chỗ ở cho cán bộ công chức, viên chức, lãnh đạo đơn vị.
Trung tâm đề nghị Công ty Khánh Hà hỗ trợ bố trí tạm thời hai phòng thuộc biệt thự Vọng Nguyệt trong khu di tích biệt thự Bảo Đại để làm nơi ở cho một phó giám đốc sở và một phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích, trong thời gian chuyển công tác chưa sắp xếp, bố trí được chỗ ở ổn định.
Tuy nhiên sau khi rà soát, Trung tâm Bảo tồn di tích nhận thấy đề nghị trên chưa phù hợp, chưa đúng theo quy định, nên ngày 9-7 trung tâm đã có công văn thu hồi đề nghị trên.
Sau đó Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa đã yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan để xảy ra các sai sót, làm ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội.
Khu biệt thự Cầu Đá (lầu Bảo Đại) gồm 5 căn nhà cổ có tên Xương Rồng, Bông Sứ, Bông Giấy, Phượng Vĩ và Cây Bàng, do người Pháp xây năm 1923, theo nghệ thuật kiến trúc cổ điển Pháp, kết hợp hài hòa với nghệ thuật hoa viên.
Khoảng từ năm 1940 - 1945, Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương cùng gia đình thường xuyên đến khu di tích này nghỉ dưỡng, giải trí nên còn có tên gọi là lầu Bảo Đại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận