07/07/2023 11:25 GMT+7

Kon Tum xảy ra 10 trận động đất trong 2 giờ

Trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ, tại huyện Kon Plông (Kon Tum) ghi nhận 10 trận động đất liên tiếp.

Vị trí một trận động đất xảy ra sáng 7-7 - Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Vị trí một trận động đất xảy ra sáng 7-7 - Ảnh: Viện Vật lý địa cầu

Theo Viện Vật lý địa cầu (Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) trong khoảng từ 9h30 đến 11h10 sáng 7-7, tại huyện Kon Plông (Kon Tum) xảy ra 10 trận động đất.

Trong đó bốn trận động đất đầu tiên từ 9h31 đến 9h48 có cường độ mạnh nhất, dao động từ 3,5 đến 4,2 độ (độ lớn M).

Sáu trận động đất sau đó có cường độ từ 2,7 đến 2,9 độ.

Cũng trong sáng nay, một trận động đất có độ lớn 3,1 độ cũng xảy ra ở khu vực huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) - địa phương giáp ranh với huyện Kon Plông.

Các trận động đất này không gây rủi ro thiên tai. Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi diễn biến động đất tại khu vực này.

Từ tháng 2-2021 đến nay, động đất xuất hiện ở khu vực huyện Kon Plông và có xu hướng gia tăng so với từ năm 2020 trở về trước.

Hồi tháng 8-2022, tại Kon Plông xảy ra trận động đất mạnh 4,7 độ (cường độ lớn nhất ghi nhận được), đã gây rung động cho khu vực chấn tâm và các vùng lân cận ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Cường độ này tương đương với cường độ động đất xảy ra tại thủy điện Sông Tranh 2.

Theo nhận định của Viện Vật lý địa cầu, động đất ở huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) có thể mạnh tới 5,5 độ.

Tại Việt Nam, các trận động đất có độ lớn (M) từ 2 đến 2,9 và 3 đến 3,9 được đánh giá là các trận động đất yếu.

Động đất mạnh từ 2 đến 2,9 không gây thiệt hại cho các công trình xây dựng. Một số người cảm nhận được rung động rất nhẹ.

Còn động đất từ 3 đến 3,9 có thể nhận thấy các đồ vật trong nhà rung động nhưng hiếm khi gây thiệt hại.

Các trận động đất từ 4 đến 4,9 được đánh giá là các trận động đất nhẹ. Khi xảy ra động đất, các đồ vật trong nhà rung động và phát ra tiếng ồn. Nhiều người cảm nhận thấy động đất. Nhìn chung không gây nên thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ.

Từ 5 đến 5,9, được đánh giá là các trận động đất trung bình. Có thể gây nên thiệt hại trung bình tới thiệt hại nặng cho các công trình xây dựng thiết kế kém. Không gây thiệt hại đến thiệt hại nhẹ cho các công trình được thiết kế tốt. Mọi người đều cảm nhận thấy động đất. Có thể gây chết người tùy thuộc vào hoàn cảnh tác động.

* Bản tin cập nhật lúc 16h ngày 7-7-2023.

Động đất tại Kon Tum gia tăng bất thường 2 năm gần đây Động đất tại Kon Tum gia tăng bất thường 2 năm gần đây

TTO - Từ năm 1903 tới năm 2020 chỉ ghi nhận 33 trận động đất có độ lớn (M) dưới 3,9. Tuy nhiên, từ năm 2021 tới nay ghi nhận 260 trận động đất, trong đó năm 2022 ghi nhận 3 trận động đất có độ lớn trên 4.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên