Tag: kinh tế tài chính

Lạm phát: Nỗi lo chưa nguôi

TTCT - Lướt qua nhiều trang báo lớn và website của các tổ chức tài chính hay hãng thăm dò dư luận, dễ thấy một sự đồng thuận cho rằng lạm phát toàn cầu đã chạm đỉnh, nên sẽ bắt đầu đi xuống.

"Thanh khoản" là gì mà quan trọng thế?

Đọc các bài phân tích kinh tế - tài chính, chúng ta thường xuyên bắt gặp khái niệm "thanh khoản". Khái niệm này, đúng hơn là sự thiếu hụt thanh khoản, có tầm quan trọng vượt trội so với các lo ngại khác. Nó là gì và vì sao có tầm quan trọng như thế?

VTV ra mắt hệ sinh thái thông tin kinh tế tài chính

TTO - Ngày 24-5, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã cho ra mắt Hệ sinh thái thông tin kinh tế VTVMoney và tổ chức hội thảo "Truyền thông số thúc đẩy phục hồi kinh tế".

19h tối nay 14-4, Trường ĐH Kinh tế - tài chính lên sóng 'Khám phá trường học'

TTO - Lúc 19h tối nay 14-4, Tuổi Trẻ Online sẽ tiếp tục phát sóng số tiếp theo trong chương trình 'Khám phá trường học' quay tại Trường Kinh tế - tài chính (UEF).

Herbalife Việt Nam tiếp tục được VCCI vinh danh Doanh nghiệp Bền vững 2020

Ngày 10/12/2020, Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2020 theo đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Dai-ichi Life Việt Nam và UEF ký kết hợp tác chương trình 'Quyền ưu tiên tuyển sinh'

Sáng 29-10-2020, Dai-ichi Life Việt Nam và Trường UEF đã tổ chức Lễ ký kết và công bố hợp tác chương trình “Quyền ưu tiên tuyển sinh” nhân dịp khai giảng chương trình đào tạo Cử nhân Anh Quốc năm học 2020 – 2021.

Nhóm bị cáo lật đổ chính quyền nhân dân lãnh án

TTO - Đứng trước tòa, cả 4 bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và biết rõ hành vi kích động biểu tình, chuẩn bị vũ khí, lên kế hoạch chống trả lại lực lượng chức năng… là sai trái.

Kinh tế Mỹ tiếp tục èo uột

TT - Lại có thêm thông tin xấu về nền kinh tế Mỹ. Theo báo Wall Street Journal, ngày 26-8 (giờ Mỹ) chính quyền Washington thông báo GDP Mỹ chỉ tăng vỏn vẹn 1% trong quý 2-2011. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 1,3% Bộ Thương mại Mỹ dự báo hồi tháng trước. Trong quý 1, nền kinh tế Mỹ chỉ tăng trưởng yếu ớt 0,4%.

Bất thường khối C

TT - Thông tin hồ sơ tuyển sinh đại học “Khối C ngày càng thưa vắng” (Tuổi Trẻ ngày 4-5) là một thông tin đáng suy nghĩ đối với khối ngành đại học khoa học xã hội và nhân văn. Nhiều trường THPT ở TP.HCM không có học sinh nào đăng ký thi khối C, trong khi số học sinh ở các tỉnh đăng ký cũng giảm đáng kể. Tại sao thí sinh quay lưng với khối C và rộng hơn là khoa học xã hội?