
Kim Young In (bìa phải) trong phim Arahan (2004) cùng cố diễn viên Ahn Sung Ki (bìa trái) - Ảnh: Chosun Ilbo
Theo Chosun Ilbo, diễn viên gạo cội Kim Young In đã qua đời vào khoảng 6h55 sáng ngày 4-1. Lễ đưa tang dự kiến diễn ra lúc 7h40 (giờ Hàn Quốc) sáng ngày 6-1.
Tượng đài đóng thế của điện ảnh xứ kim chi
Trong suốt chặng đường hơn 60 năm gắn bó với nghiệp diễn, Kim Young In tham gia khoảng 500 bộ phim hành động, đồng thời đảm nhiệm chỉ đạo dàn dựng võ thuật cho khoảng 200 tác phẩm. Ông từng làm việc cùng nhiều ngôi sao hành động nổi tiếng như Thành Long, Lee Dae Geun và Kim Hee Ra.

Diễn viên gạo cội Kim Young In hưởng thọ 82 tuổi - Ảnh: Chosun Ilbo
Từ nhỏ, Kim Young In đã sớm bộc lộ năng khiếu đặc biệt đối với vận động và thể thao. Trong thời gian theo học tại Đại học Hanyang, ông còn đặc biệt say mê võ thuật Trung Quốc và Nhật Bản. Từ đó, Kim Young In bước chân vào con đường diễn viên hành động tại Chungmuro, trung tâm của ngành điện ảnh Hàn Quốc lúc bấy giờ.
Năm 1961, ông lần đầu đảm nhiệm các cảnh hành động thay cho dàn diễn viên chính trong bộ phim Five Marines của đạo diễn Kim Ki Duk. Nhờ những phân cảnh mãn nhãn trong phim, ông được gọi bằng biệt danh thân thương là "diễn viên biết bay".
Sau đó, ông có cho mình tác phẩm điện ảnh đầu tay là Burning Youth (1966), cũng do đạo diễn Kim Ki Duk thực hiện. Ông còn tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh khác như Royal Command (1967), Twelve Great Kings (1978), The Heir (1974), Black and White Grand Power (1974), The Great Conspiracy (1976)...
Bản thân ông từng chọn các cảnh hành động trong The True Story of Kim Du Han (1974) và phân đoạn cao trào của Camellia Flower Gentleman (1979) là những dấu mốc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp.
Đầu thập niên 1980, Kim Young In tạm rời ngành điện ảnh để sang Libya làm việc tại công trường xây dựng. Hai năm sau, ông trở về Hàn Quốc tiếp tục hoạt động nghệ thuật và thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình.
Nói về diễn xuất của Kim Young In, đạo diễn Ryu Seung Wan từng nhận xét: "Hình ảnh Kim Young In đối đầu với Lee Dae Geun ở đoạn kết Osaka Godfather (1986) như thể vượt qua cả không gian và thời gian, thực sự rất ấn tượng. Họ đúng là đã chiến đấu đến tận cùng".
Năm 2006, Kim Young In được trao giải Diễn xuất đặc biệt tại Giải điện ảnh Daejong lần thứ 43 nhờ những cống hiến không ngừng nghỉ của ông cho ngành điện ảnh. Ông cũng từng giữ chức Ủy viên thường trực của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh Hàn Quốc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận