![]() |
Lần đầu tiên khán giả VN xem tài nghệ diễn xuất của Ahn Sung Ki – một nam diễn viên được xếp vào hạng kỳ cựu của nền điện ảnh Hàn Quốc trong Người tình tổng thống (tựa gốc: The Romantic President).
Ahn sinh ngày 1-1-1952 tại Daegu. Ông có cha làm trong hãng sản xuất phim nên đã được tạo cơ hội đóng phim từ bé. Năm 1959 (7 tuổi) ông đã đóng phim The Teenagers' Rebellion (Tuổi lên 10) và đoạt ngay giải diễn viên trẻ em hay nhất (Best Child Actor Award) tại liên hoan phim quốc tế San Francisco 1960.
Gần 50 năm qua, Ahn đã tham gia nhiều tác phẩm lớn đặc sắc của điện ảnh Hàn Quốc như The Housemaid, Mandala to Chilsu and Mansu, Spring in My Hometown, Nowhere to Hide… Các đạo diễn lừng danh Hàn Quốc như Kim Ki Young, Im Kwon Taek, Lee Myung Sae… đều mời Ahn Sung Ki đóng phim mình. Tên tuổi của ông là “nhãn hiệu cầu chứng” đảm bảo cho phim ăn khách hay được đánh giá cao về nghệ thuật.
Năm 2002, đạo diễn Jeon Man Bae chọn mời Ahn Sung Ki vào vai diễn tổng thống trong bộ phim Người tình tổng thống. Ngoài tài diễn xuất và độ tuổi phù hợp nhân vật, điều quan trọng là phẩm chất Ahn Sung Ki được đánh giá đủ tư cách thể hiện hình ảnh một vị tổng thống Hàn Quốc (dù trên phim ảnh).
Trong phim, người xem bật cười thú vị ngay từ đầu khi thấy vị tổng thống thường xuyên có những cuộc “vi hành” sống cùng người lao động nghèo, đi taxi và làm tài xế taxi để tìm hiểu được những tâm tư nguyện vọng của người dân.
“Ngài tổng thống Han Min Wook” mà Ahn Sung Ki nhập vai thể hiện hình ảnh một vị lãnh đạo gần gũi với dân chúng. Khi cô con gái cưng học trung học ngỗ ngược với cô giáo, vị tổng thống đương quyền đã phải đến tận trường học xin lỗi cô giáo và…chấp nhận hình phạt tréo ngoe: vì con em sai quấy, phụ huynh phải chép phạt 100 lần bài thơ. Cũng chính từ sự việc này mà tổng thống Han đã bắt đầu để ý đến cô giáo Eun Soo nghiêm khắc.
Chuyện tình giữa một vị tổng thống quyền lực với một cô giáo trung học đã nẩy nở với nhiều tình tiết lãng mạn và hài hước. Vị tổng thống vì muốn có chút thi vị bên cạnh người yêu đã tìm cách trốn khỏi sự hộ tống nghiêm ngặt của đội bảo vệ.
Cảnh tượng vị tổng thống ngồi chơi đàn piano mang đến cho người xem một cách nhìn nhẹ nhàng về những vị lãnh đạo. Dù gánh vác trọng trách đất nước, họ vẫn có những giây phút riêng tư đời thường đáng yêu và cần được trân trọng.
Khác với những phim Hàn Quốc khác thường chọn lối kết thúc bằng một nhân vật bị ung thư, một người phải qua đời… để lấy nước mắt khán giả, Người tình tổng thống chọn đoạn kết có hậu khi tổng thống Han tay trong tay người vợ mới bước vào Nhà Xanh (nơi tổng thống Hàn Quốc làm việc) đầy tự tin và trách nhiệm với sự chọn lựa của mình.
Bộ phim để lại dư vị trong người xem khá nhẹ nhàng với nụ cười ý nhị.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận