Tag: kim ngạch

Năm nay xuất khẩu trái cây mang về hơn 3,1 tỉ USD, năm 2023 kỳ vọng bao nhiêu?

'Cuối năm, kim ngạch bình quân xuất khẩu rau quả khoảng 250-260 triệu USD/tháng. Năm 2023 không có cơ sở gì để kim ngạch lùi, chỉ có tăng lên, nhất là xuất khẩu trái cây', ông Đặng Phúc Nguyên - tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - kỳ vọng.

Vietfish 2022 khai màn, doanh nghiệp Việt phấn khởi đón khách nước ngoài

TTO - Sau 2 năm gián đoạn do dịch COVID-19, Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam - Vietfish 2022 diễn ra ngày đầu tiên với rất đông doanh nghiệp nước ngoài tham gia.

Kinh tế khó khăn nhưng hàng hạn chế nhập khẩu vẫn tăng

TTO - Theo báo cáo Tổng hợp về tình hình ngành công nghiệp thương mại tháng 7-2013 và bảy tháng đầu năm của Bộ Công thương, trong tháng 7-2013 vừa qua kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thủy sản của VN đạt khoảng 1,7 tỉ USD, tăng 8,9% so với tháng trước nhưng lại giảm 7,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Ôtô nhập khẩu tăng lại

TT - Tổng cục Hải quan cho biết trong nửa tháng 4-2013 các doanh nghiệp đã nhập khẩu 1.374 ôtô các loại (754 ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống) với tổng kim ngạch 25,6 triệu USD, tăng 56% về số lượng và 58% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam - Myanmar phấn đấu đạt kim ngạch 500 triệu USD

TT - Trong cuộc hội đàm tại Hà Nội ngày 20-3 với Phó tổng thống Myanmar Tyan Tun, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã cảm ơn và đề nghị chính phủ nước này tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh cũng như đẩy nhanh tiến độ cấp phép cho các dự án của Việt Nam tại Myanmar.

Xuất khẩu xấp xỉ 63 tỉ USD

TT - Dù kim ngạch xuất khẩu tháng 7-2012 ước đạt 9,6 tỉ USD, giảm 290 triệu USD so với tháng trước, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu sau bảy tháng đầu năm 2012 vẫn tăng 19% so với cùng kỳ năm 2011, tương ứng 62,9 tỉ USD.

Táo nhập khẩu gần phân nửa đến từ Trung Quốc

TT - Tổng cục Hải quan cho biết kim ngạch nhập khẩu trái cây từ Trung Quốc trong các tháng đầu năm nay tăng khoảng 24%.

TP.HCM: Tổng kim ngạch xuất khẩu 2011-2015 đạt 135 tỉ USD

TT - Đẩy mạnh các phương thức kinh doanh dịch vụ xuất khẩu nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011-2015 đạt 17%/năm, đưa tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn này đạt 135 tỉ USD, tăng gấp hơn gấp đôi so với giai đoạn 2006-2010.

Chín tháng năm 2011: xuất khẩu đạt 70 tỉ USD

TT - Theo Tổng cục Thống kê, dù tháng 9 chỉ đạt 8,3 tỉ USD, giảm 10,2% so với tháng trước, nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước sau chín tháng năm 2011 vẫn tăng 35,4% so với cùng kỳ năm 2010, tương ứng mức 70 tỉ USD.

Ôtô nhập khẩu giảm 46%

TT - Lượng ôtô nhập khẩu trong tháng 7-2011 đã giảm nhanh sau khi thông tư 20 của Bộ Tài chính có hiệu lực (từ ngày 26-6).