17/12/2022 21:49 GMT+7

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục nội dung 50m bướm với thành tích 24,22 giây.

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 1.

Phạm Thị Vân (nón trắng) mở màn ngày thi đấu cuối cùng môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc 2022 với cú đúp kỷ lục ở nội dung 50m bướm - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối 17-12, ngày thi đấu cuối cùng môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội).

Ngay nội dung thi đầu tiên 50m bướm nữ đã chứng kiến kỷ lục đại hội và kỷ lục quốc gia mới được thiết lập. Kình ngư Phạm Thị Vân (Thanh Hóa) giành HCV với thành tích 27,58 giây. Thành tích này xô đổ kỷ lục quốc gia cũ của Nguyễn Diệp Phương Trâm lập năm 2015 và kỷ lục đại hội của Nguyễn Thị Ánh Viên lập năm 2014.

VĐV Nguyễn Thúy Hiền (Quân đội) giành HCB với thành tích 28,62 giây. VĐV Lê Quỳnh Như (Đồng Nai) giành HCĐ với thành tích 28,83 giây.

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 2.

Lê Nguyễn Paul (làn 3) không thể bảo vệ thành công tấm HCV đại hội tại nội dung 50m bướm - Ảnh: H.TÙNG

Bước sang nội dung thứ hai 50m bướm nam, màn thi đấu của Lê Nguyễn Paul (An Giang), Lương Jeremie (TP.HCM) và Nguyễn Hoàng Khang (Vĩnh Long) tạo sự phấn khích dành cho hàng trăm khán giả đến Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình xem trực tiếp các phần thi.

Cả ba nam kình ngư cùng về đích khi đồng hồ bước sang giây thứ 24. Tuy nhiên, Lê Nguyễn Paul đã trở thành "cựu" kỷ lục gia với thành tích 24,96 giây. Trong khi đó, Lương Jeremie và Hoàng Khang đều về đích ở 24,22 giây, cùng phá kỷ lục đại hội (24,36 giây) của Paul lập năm 2018.

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 3.

Lương Jeremie (trái) và Hoàng Khang cùng giành HCV cũng như phá kỷ lục đại hội - Ảnh: H.TÙNG

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 4.

Một kỷ lục đại hội khác được thiết lập thuộc về Phạm Thanh Bảo (Bến Tre) ở nội dung 200m ếch nam với thành tích 2 phút 12 giây 82, phá kỷ lục cũ của chính anh ở kỳ đại hội trước.

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 5.

Kình ngư Phạm Thanh Bảo phá kỷ lục đại hội ở nội dung 200m ếch - Ảnh: H.TÙNG

Kỷ lục đại hội cuối cùng của môn bơi thuộc về đội bơi tiếp sức nam Đà Nẵng gồm Hoàng Quý Phước, Nguyễn Viết Tường, Nguyễn Hữu Kim Sơn và Nguyễn Quốc Khải Hoàn ở nội dung 4x200m tự do, xô đổ kỷ lục của đội Đà Nẵng lập năm 2018.

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 6.

Niềm vui của Nguyễn Hữu Kim Sơn ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nam - Ảnh: H.TÙNG

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 7.
Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 8.

Đội bơi tiếp sức nam Đà Nẵng - Ảnh: H.TÙNG

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 9.

Một nhóm CĐV ủng hộ nhiệt thành cho đội bơi Đà Nẵng - Ảnh: H.TÙNG

Ở các nội dung còn lại, kình ngư Trần Hưng Nguyên có HCV thứ 3 tại đại hội khi về đích với thành tích 2 phút 03 giây 32 ở nội dung 200m ngửa nam. Cao Văn Dũng (Hà Nội) về nhì và HCĐ thuộc về Mai Trần Tuấn Anh (Quân đội).

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 10.

Trần Hưng Nguyên (nón trắng) có tấm HCV thứ 3 tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 - Ảnh: H.TÙNG

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 11.

Niềm vui của Hưng Nguyên và sự tiếc nuối của Cao Văn Dũng (phải) sau khi về đích - Ảnh: H.TÙNG

Với thành tích 2 phút 18 giây 98, Ánh Viên cũng có HCV cuối cùng tại đại hội lần này ở nội dung 200m ngửa nữ. Nguyễn Diệp Phương Trâm (TP.HCM) về nhì với 2 phút 22 giây 12, Hoàng Thị Trang giành HCĐ với 2 phút 22 giây 32.

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 12.

Ánh Viên đùa giỡn cùng Lương Jeremie trong lễ trao huy chương - Ảnh: H.TÙNG

Võ Thị Mỹ Tiên (Long An) tiếp tục chứng tỏ sức mạnh của mình ở nội dung 200m ếch nữ khi về đích đầu tiên với thành tích 2 phút 37 giây 80. Vũ Thị Phương Anh (TP.HCM) giành HCB với thời gian 2 phút 38 giây 96. HCĐ thuộc về kình ngư 15 tuổi Nguyễn Ngọc Anh Thu (Quảng Bình).

Mỹ Tiên còn giúp đoàn Long An có thêm tấm HCV ở nội dung tiếp sức 4x200m tự do nữ khi cô và các đồng đội Trần Thị Hồng Gấm, Trần Thị Hồng Cẩm, Lê Thị Thiên Kim về đích đầu tiên với 8 phút 36 giây 97. HCB thuộc về TP.HCM và HCĐ thuộc về Đồng Nai.

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 13.

Đội bơi tiếp sức nữ Long An giành HCV nội dung 4x200m tự do - Ảnh: H.TÙNG

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 14.

Nét tinh nghịch của những VĐV môn bơi trên bục nhận huy chương - Ảnh: H.TÙNG

Kình ngư Lương Jeremie và Nguyễn Hoàng Khang cùng phá kỷ lục đại hội - Ảnh 15.

Với 2 HCV của Ánh Viên và Hưng Nguyên, đoàn Quân đội khẳng định sức mạnh ngôi vị nhất toàn đoàn tại môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX với 15 HCV, 12 HCB, 7 HCĐ. TP.HCM xếp thứ 2 với 8 HCV, 10 HCB, 7 HCĐ.

HCV của Hoàng Quý Phước và các đồng đội đã giúp đoàn Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 3 với 4 HCV, 6 HCB và 5 HCĐ. Võ Thị Mỹ Tiên cũng giúp Long An có HCV thứ 4 nhưng do kém số HCB nên xếp sau đoàn Đà Nẵng.

Ánh Viên Ánh Viên 'đánh rơi' HCV vào tay kình ngư 13 tuổi

TTO - Trong ngày thi đấu 16-12 của môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc 2022, Nguyễn Thị Ánh Viên không thể giành HCV ở nội dung 50m ngửa khi về đích chậm hơn 0,02 giây so với Lê Quỳnh Như, kình ngư 13 tuổi đến từ Đồng Nai.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên