15/03/2022 21:17 GMT+7

Kiev áp lệnh giới nghiêm, cảnh báo 35 tiếng 'khó khăn và nguy hiểm'

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Thủ đô Ukraine sẽ áp lệnh giới nghiêm trong 35 tiếng từ 20h ngày 15-3 (giờ địa phương) trong bối cảnh Nga đang tăng sức ép bằng các vụ không kích, theo Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko.

Kiev áp lệnh giới nghiêm, cảnh báo 35 tiếng khó khăn và nguy hiểm - Ảnh 1.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko (giữa) cùng anh trai thăm một khu dân cư ở thủ đô sau một đợt pháo kích ngày 14-3 - Ảnh: EPA

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Nga đang tiến hành các cuộc tấn công mới vào thủ đô của Ukraine. Ít nhất hai vụ nổ lớn xảy ra ở Kiev trong những giờ đầu tiên của ngày 15-3, một số thông tin về mức độ thương vong của dân thường xuất hiện sau đó nhưng chưa được kiểm chứng.

"Tôi yêu cầu tất cả người dân Kiev chuẩn bị ở nhà trong hai ngày. Nếu còi báo động vang lên, hãy tìm những nơi có thể trú ẩn ngay lập tức", Thị trưởng Klitschko kêu gọi trong thông báo phát qua Telegram ngày 15-3.

"Hôm nay sẽ khó khăn và nguy hiểm", ông Klitschko cảnh báo. Lệnh giới nghiêm mới sẽ bắt đầu từ 20h ngày 15-3 (giờ Kiev) cho đến 7h sáng 17-3. Theo Thị trưởng Klitschko, đây là "quyết định của bộ chỉ huy quân sự".

Việc áp lệnh giới nghiêm diễn ra cùng thời điểm các thủ tướng Ba Lan, Czech và Slovenia có chuyến thăm tới Kiev bằng xe lửa nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết của Liên minh châu Âu với Ukraine.

"Thủ đô là trái tim của Ukraine và nó sẽ được bảo vệ. Kiev, nơi đang là biểu tượng của tự do và an ninh của châu Âu, sẽ không bao giờ bị chúng tôi bỏ rơi", Thị trưởng Klitschko tỏ ra quyết tâm.

Ông kêu gọi những người đàn ông đã đưa vợ và con đến nơi an toàn tương đối ở phía tây Ukraine trở về thủ đô để chiến đấu. Theo một số ước tính của truyền thông phương Tây, khoảng một nửa dân số Kiev đã đi lánh nạn.

Theo Hãng tin Reuters, Nga đã công khai ý định tấn công các nhà máy sản xuất vũ khí của Ukraine để trả đũa vụ tấn công của Ukraine nhằm vào thành phố Donetsk đang do lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát.

Không lâu sau cảnh báo này, nhà máy sản xuất vũ khí Artem ở Kiev đã bị tấn công, theo Reuters. Ngoài Kiev, thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkov cũng đối mặt các vụ tấn công của Nga.

Ông Oleh Syniehubov, người đứng đầu chính quyền khu vực Kharkov, cho biết chỉ tính riêng trong ngày 14-3 đã có 65 vụ pháo kích của Nga vào các địa điểm bên trong thành phố. Tính từ ngày 24-2, các vụ tấn công đã phá hủy hơn 600 tòa nhà ở Kharkov.

Nga đã nhiều lần khẳng định chỉ nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine bằng vũ khí chính xác cao và cảnh báo các xe chở vũ khí tiếp tế từ phương Tây cho Ukraine có thể trở thành mục tiêu.

Mặt trận phía tây Ukraine nóng bỏng Mặt trận phía tây Ukraine nóng bỏng

TTO - Các vụ không kích của Nga ở miền tây Ukraine đánh dấu sự leo thang mới khi đây là vùng di tản dân thường và cửa ngõ tiếp nhận vũ khí, viện trợ từ phương Tây cho chính quyền Kiev.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Kiev Ukraine Nga