
Kiều Thanh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp
Công an TP Hà Nội cho biết trong đường dây ma túy vừa bị triệt phá liên quan diễn viên Kiều Thanh (45 tuổi, từng thủ vai Trà "cave"), đến nay Phòng Cảnh sát ma túy Công an TP Hà Nội cùng công an các phường Khương Đình, Hoàn Kiếm, Yên Hòa đã triệu tập 226 nghi phạm.
Kiều Thanh có bị tước danh hiệu NSƯT khi dính vào ma túy?
Về vấn đề này, luật sư Đăng Văn Cường (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết theo Luật Thi đua, khen thưởng, "Nghệ sĩ ưu tú" là một danh hiệu vinh dự Nhà nước.
Việc tước danh hiệu này không được thực hiện một cách tự động chỉ vì nghệ sĩ có hành vi vi phạm pháp luật hoặc bị cơ quan công an điều tra về hành vi liên quan đến ma túy.
Khoản 3 Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 quy định cá nhân được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước mà bị kết tội bằng bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình thì bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước, trừ trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 4 điều này.
Do đó, nếu một nghệ sĩ chỉ bị phát hiện sử dụng ma túy, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc thậm chí bị điều tra, khởi tố nhưng chưa có bản án có hiệu lực pháp luật, chưa thuộc trường hợp bị áp dụng hình phạt tù theo quy định thì chưa có căn cứ để tước danh hiệu NSƯT.
Ngược lại, nếu sau quá trình tố tụng, người đó bị tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật và bị phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình thì về nguyên tắc sẽ thuộc trường hợp phải tước danh hiệu vinh dự Nhà nước theo khoản 3 Điều 93.
Luật sư Cường cho hay điểm rất quan trọng là pháp luật hiện hành đặt ra ngưỡng pháp lý tương đối rõ không phải cứ "dính ma túy" là bị tước danh hiệu, mà phải căn cứ vào kết quả xử lý cuối cùng của cơ quan tư pháp và hình phạt mà tòa án áp dụng.



Các nghi phạm trong vụ án - Ảnh: Công an cung cấp
Đối với trường hợp cụ thể của Kiều Thanh, vì vậy cần chờ kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền và, nếu có vụ án hình sự, phải căn cứ vào bản án có hiệu lực pháp luật. Không nên đồng nhất giữa việc sử dụng ma túy, bị xử lý hành chính và việc bị kết án tù.
Về các trường hợp bị tước danh hiệu vinh dự Nhà nước, Điều 93 Luật Thi đua, khen thưởng quy định chủ yếu gồm:
Cá nhân được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bị tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, tù chung thân hoặc tử hình.
Đối với một số danh hiệu đặc biệt như "Anh hùng Lao động" thời kỳ kháng chiến, "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân", "Bà mẹ Việt Nam anh hùng", nếu thuộc các trường hợp đặc biệt được quy định tại khoản 4 Điều 93 thì cũng bị tước danh hiệu.
Đối với pháp nhân thương mại, nếu được tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước nhưng bị tòa án kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật và bị áp dụng hình phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn thì bị tước danh hiệu.
Việc tước, phục hồi và trao lại danh hiệu vinh dự Nhà nước thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước.
Đáng chú ý, nếu sau khi bị tước danh hiệu mà người đó có bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật tuyên không có tội, được miễn trách nhiệm hình sự hoặc xác định không thuộc các trường hợp phải tước danh hiệu, thì được phục hồi và trao lại danh hiệu theo quy định pháp luật.
Công an nổ súng cảnh cáo khi truy bắt nhóm cầm đầu đường dây ma túy
Công an TP Hà Nội cho biết manh mối đầu tiên lần ra đường dây ma túy liên quan diễn viên Kiều Thanh là hôm 29-6, Công an phường Yên Hòa phát hiện ba người trồng cần sa để sử dụng và bán. Công an thu hơn 3,3kg cần sa khô cùng 97 cây cần sa.
Năm người bị khởi tố ngay sau đó và được xác định là mắt xích ban đầu để bóc gỡ toàn bộ đường dây.
Một trong những nghi phạm quan trọng khác của vụ án là Nguyễn Thị Đông (47 tuổi, trú phường Yên Hòa). Ngày 19-7, Đông bị bắt khi đang mang dụng cụ sử dụng ma túy đi giao cho khách. Sau đó, công an thu 781 dụng cụ tại nhà nghi phạm.
Đến ngày 3-8, Công an phường Yên Hòa triệu tập tiếp gần 100 người và phát hiện quá nửa dương tính với ma túy.
Trong đó có NSƯT Kiều Thị Thanh bị phát hiện về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại thời điểm bị kiểm tra, Kiều Thanh đang cùng một số người sử dụng heroin và ma túy đá.
Công an cho hay quá trình truy bắt các nghi phạm cầm đầu chúng đã chống đối quyết liệt, lái ô tô đâm thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ nhằm tẩu thoát. Tổ công tác Công an phường Yên Hòa đã buộc phải nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn, khống chế nghi phạm.
Theo điều tra, các nhóm này hoạt động kín kẽ, chủ yếu giao dịch qua mạng xã hội. Nhiều người có tiền án về ma túy vẫn tái phạm, đặt mua qua Telegram rồi tụ tập sử dụng tại nhà.
Công an đã thu tổng 14,6kg methamphetamine, 1,2kg ketamine, 6,1kg MDMA, hơn 116 gam heroin, một khẩu súng cùng đạn, 843 dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy và nhiều tang vật liên quan khác.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận