
Nghệ sĩ Trung Quốc Dương Lệ Bình (giữa) có mặt tại Hà Nội dự họp báo diễn ra chiều 26-1 - Ảnh: BTC
Sau hành trình chinh phục hàng trăm sân khấu trên khắp thế giới, kiệt tác Khổng tước phiên bản 2022 của nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình sẽ lần đầu ra mắt khán giả Việt Nam vào các ngày 6, 7, 8-3 tại Nhà hát Hồ Gươm.
"Rất vui vì lần đầu tiên Khổng tước 'bay' đến Hà Nội"
Phát biểu tại họp báo, ông Vương Nathan - Tổng giám đốc Công ty TNHH truyền thông văn hóa Vân Nam Dương Lệ Bình, đơn vị tổ chức lưu diễn vở vũ kịch Khổng tước tại Trung Quốc - chia sẻ tác phẩm ra đời từ năm 2012, tới nay đã 14 năm và có nhiều phiên bản từ năm 2012 tới năm 2022.
Vở vũ kịch diễn ở Việt Nam lần này là phiên bản năm 2022, được nâng cấp bởi công nghệ 2.0, mang lại những thể nghiệm mới lạ trên sân khấu.
Tác phẩm chia làm bốn chương: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Dương Lệ Bình chỉ tham gia trong chương Đông - chương tinh túy nhất của tác phẩm.
Xuyên suốt vở vũ kịch là hình tượng con người - sinh vật, từ khi sinh ra, trưởng thành, tỏa sáng tới khi già yếu, mất đi.
Tới nay, vở vũ kịch đạt gần 1.000 lượt diễn và đặt chân tới 6 nước trên thế giới. "Rất vui vì lần đầu tiên Khổng tước bay đến Hà Nội, Việt Nam", ông Vương Nathan nói.

Nghệ sĩ Dương Lệ Bình (sinh năm 1958) - một trong những biểu tượng của nghệ thuật múa dân tộc đương đại Trung Quốc - Ảnh: BTC
Ban tổ chức nói gì?
Năm 2023, bên cạnh những ủng hộ và đánh giá cao, vở vũ kịch Khổng tước của "chim công làng múa" Dương Lệ Bình vấp phải một số tranh cãi tại Trung Quốc. Trang phục và cảnh hai diễn viên tiếp xúc cơ thể sát nhau ở những tư thế bị cho là gợi dục.
Thậm chí tờ Thời báo Hoàn Cầu chạy một dòng tít rất "kêu": Nghệ thuật hay tục tĩu? Nghệ sĩ "chim công" Trung Quốc gây tranh cãi với màn trình diễn gần như khỏa thân.
Trả lời báo chí lúc đó, nghệ sĩ phản hồi đây là dụng ý nghệ thuật để thể hiện sự nguyên sơ, thuần khiết nhất của sinh vật khi trút bỏ lớp lông vũ. Đó là khoảnh khắc con công hy sinh tất cả vì tình yêu và sự sống. Còn trang phục được thiết kế để thể hiện sự thật rằng mỗi chúng ta đến thế giới này trần truồng và mỗi chúng ta sẽ ra đi mà không mang theo gì cả.
Bà bảo lưu quan điểm đó trong buổi họp báo chiều 26-1 tại Hà Nội.



Dương Lệ Bình thực hiện vài động tác vũ đạo "đãi" báo chí Việt Nam - Ảnh: BTC
Trả lời Tuổi Trẻ Online, ông Ngô Hoàng Phúc - đại diện Vietart, đơn vị tổ chức vở vũ kịch tại Việt Nam - nói văn hóa Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng.
"Khổng tước là một tác phẩm kinh điển, tôi từng sang tận nơi để xem và không thấy bất cứ động tác, vũ đạo nào thô tục hay gợi dục cả", ông nói.
Về giá vé, so với mặt bằng giá vé tại Trung Quốc, giá vé tại Hà Nội khá cao. Hạng vé thấp nhất có giá 5 triệu đồng; hai hạng vé cao nhất lần lượt là 16 triệu và 20 triệu đồng.
Ban tổ chức phản hồi, chi phí bản quyền tác phẩm và chi phí đưa cả đoàn nghệ thuật quốc tế sang Việt Nam gần 100 người là rất lớn.
Trailer vở vũ kịch Khổng tước
Nhiều nhà hát công lập tại Trung Quốc có hỗ trợ chi phí biểu diễn và cơ sở vật chất. Một số chương trình truyền thống hoặc mang tính biểu trưng cho quốc gia được Nhà nước hỗ trợ nhằm phổ cập văn hóa, trong đó có cả các show của Dương Lệ Bình, còn tại Việt Nam, mọi chi phí do nhà tổ chức tự chi trả để đảm bảo chất lượng dàn dựng.
Hơn nữa ở Hà Nội, chỉ có Nhà hát Hồ Gươm đủ tiêu chuẩn để biểu diễn Khổng tước nhưng nhà hát này chỉ có 750 chỗ ngồi.
"Không có lợi thế chạy dài hoặc lưu diễn nhiều suất qua hàng năm như tại Trung Quốc, mọi chi phí phải được phân bổ vào số buổi hạn chế", ban tổ chức cho rằng "tất cả những điều này làm giá vé trung bình cao hơn tại Trung Quốc".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận