
Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ (cũ) nay là Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ - Ảnh: CHÍ QUỐC
Ngày 10-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Thanh tra thành phố Cần Thơ vừa có kết luận thanh tra về tình hình thu, chi tài chính và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước tại Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ (cũ, nay là Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ).
Nhiều vi phạm về mua sắm, sửa chữa tài sản
Theo kết luận, trong kỳ thanh tra Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ thực hiện mua sắm, sửa chữa 11 gói thầu với tổng trị giá hơn 4,8 tỉ đồng còn một số hạn chế, thiếu sót.
Cụ thể không lập hồ sơ kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, không có hồ sơ trình phê duyệt, không căn cứ tờ trình phê duyệt là chưa đúng theo quy định.
Việc ký quyết định chỉ định thầu (chỉ định thầu đơn vị tư vấn) không căn cứ thương thảo hợp đồng; việc thành lập tổ thẩm định hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà thầu có một thành viên thuộc công ty tư vấn lựa chọn nhà thầu là không đúng quy định.
Việc chi trả nhuận bút, thù lao, chi phí quản lý và hậu cần, Thanh tra kết luận cơ bản thực hiện đúng định mức theo quy chế chi tiêu nội bộ. Tuy nhiên việc chi quản lý và hậu cần cho Phó giám đốc chưa đảm bảo đúng theo hệ số theo quy chế chi tiêu nội bộ (hệ số theo quy chế là 3.0 nhưng thanh toán hệ số 3.5).
Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ còn một số nội dung chưa phù hợp như: chi phí quản lý và hậu cần được xác định là 20% trên tổng số tiền nhuận bút và thù lao, trong khi ban giám đốc và một số viên chức đã được nhận tiền thù lao ban biên tập; chi hoa hồng môi giới cho người không trực tiếp tham gia làm trung gian môi giới hợp đồng; bố trí nghỉ bù và không tính tiền làm thêm giờ cho người lao động làm việc thứ Bảy, Chủ nhật, lễ Tết; chỉ thanh toán tiền làm thêm giờ khi được ban giám đốc chấp thuận là chưa đúng quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019.
Để xảy ra nợ chồng nợ
Thanh tra cũng kết luận trong kỳ thanh tra, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ ký 660 hợp đồng với tổng giá trị hơn 42,6 tỉ đồng, trong đó có 299 hợp đồng chưa thu được tiền với tổng giá trị hơn 21,4 tỉ đồng.
Qua kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng với 3 công ty (Công ty cổ phần quảng cáo truyền thông TNT, Công ty TNHH thương mại dịch vụ tư vấn Hải Nam và Công ty cổ phần truyền thông và giải trí 2A) có số nợ lớn, kéo dài nhiều năm, nhận thấy đài và các công ty thực hiện thương thảo và ký hợp đồng theo quy định, việc thực hiện hợp đồng được lập biên bản đối soát giá trị đã thực hiện theo tháng để ghi nhận doanh số làm cơ sở sản xuất hóa đơn và công ty thanh toán theo hợp đồng đã ký.
Tuy nhiên khi thực hiện hợp đồng một thời gian, các công ty có dấu hiệu không đủ khả năng thanh toán, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ tiếp tục thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng theo hướng giảm giá trị hợp đồng và phân chia lại giá trị khoán doanh số công ty phải trả theo giai đoạn, xác định lại giá trị thanh toán hằng tháng và điều chỉnh thời gian ghi nhận doanh số, thời gian thanh toán nhằm giảm giá trị thanh toán định kỳ và kéo dài thời gian thanh toán, nhưng các công ty vẫn không có khả năng thanh toán.
Nhằm duy trì doanh thu, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ tiếp tục ký hợp đồng mới với các công ty này, dẫn đến phát sinh công nợ phải thu với số tiền lớn và có thể không thu hồi được...
Thanh tra thành phố Cần Thơ kết luận mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm là nghiêm trọng. Kiến nghị Đảng ủy UBND thành phố Cần Thơ tham mưu Thành ủy Cần Thơ kiểm điểm xem xét trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót, vi phạm.
Về tập thể gồm có tập thể ban giám đốc và tập thể phòng tài vụ của Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ. Về cá nhân gồm có ông Tăng Quang Anh (Giám đốc), bà Lê Thị Diễm Châu và ông Lê Thế Huy (cùng là Phó giám đốc) và nhiều cá nhân khác là lãnh đạo các phòng chuyên môn của Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận