10/04/2018 20:23 GMT+7

Kiến nghị xử lý lãnh đạo chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - 18h30 ngày 10-4, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Trường Duy, nguyên công chức Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TP.HCM, đồng thời kiến nghị xử lý những người có liên quan trong vụ án.

Kiến nghị xử lý lãnh đạo chi cục Hải quan Khu chế xuất Linh Trung - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trường Duy nghe Tòa tuyên án - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo Hội đồng xét xử, trong suốt quá trình điều tra và tại tòa, bị cáo Duy không thừa nhận hành vi phạm tội, không thừa nhận những số điện thoại đã sử dụng để liên lạc nhận tiền. 

Tuy nhiên, quá trình điều tra đã thu thập được các tin nhắn trao đổi giữa Duy và chủ doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp. 

Cụ thể khi những người này hỏi "em gặp anh ở đâu để gửi anh" thì ngay lập tức Duy nhắn lại địa chỉ nhà mẹ ruột của mình. Duyo không sử dụng địa chỉ nhà mình để nhận hối lộ là hành vi nhằm trốn tránh cơ quan chức năng.

Duy không có quyền ký phiếu phối hợp kiểm tra nhưng Duy là trinh sát tổ 1 nên có quyền đề xuất. Lợi dụng quyền hạn của mình, Duy đã đe dọa, khiến các doanh nghiệp lo sợ, đưa tiền.

Căn cứ vào các tài liệu hồ sơ đã thu thập được trong vụ án như thông tin trên các bì thư, lời khai của chủ doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp, các băng ghi âm, biên bản nhận dạng, đối chất… có đủ cơ sở để kết luận Duy phạm tội "nhận hối lộ".

Hành vi của Duy đã làm mất niềm tin của nhân dân vào cơ quan, tổ chức. Từ đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trường Duy 12 năm tù về tội danh trên, đồng thời tịch thu số tiền 541,9 triệu đồng thu lợi bất chính để xung công quỹ nhà nước.

Đối với các doanh nghiệp, người làm dịch vụ hải quan cho doanh nghiệp đã bị đe dọa, ép buộc phải đưa tiền nhưng sau đó đã cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra làm rõ nên không bị xử lý hình sự về tội đưa hối lộ.

Đối với bà Nguyễn Thị Thùy Nhiên (mẹ bị cáo Duy) tuy có nhận tiền nhưng không có cơ sở kết luận có đồng phạm với Duy nên không xử lý.

Trong phần tranh luận, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM đặt ra câu hỏi về việc ông Bùi Thành Chung - đội phó Đội Kiểm soát hải quan, hiện là phó chi cục trưởng Chi cục hải quan khu chế xuất Linh Trung có nhiều sai phạm trong việc ký phối hợp kiểm tra, gây hoang mang cho những doanh nghiệp làm ăn chân chính... nhưng không bị xử lý mà còn thăng chức, ông Chung cho rằng việc Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM nói như vậy là không đúng vì ông chỉ chuyển ngang chứ không thăng chức, vị trí đội phó Đội kiểm soát hải quan tương đương với vị trí hiện giờ của ông.

Đồng thời ông cũng cho rằng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao có công văn gửi cục hải quan TP.HCM quy kết vi phạm của ông là không rõ ràng, 5 phiếu phối hợp kiểm tra ông ký là theo chỉ đạo của lãnh đạo cục hải quan TP.HCM.

Về vấn đề này, Hội đồng xét xử nhận định một số nhân chứng là cán bộ hải quan đã xác nhận ông Bùi Thành Chung đã ký khống các phiếu phối hợp kiểm tra. Trước đó, Tòa đã trả hồ sơ để yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ. Theo Tòa, hành vi của ông Bùi Thành Chung có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Tuy nhiên vì giới hạn xét xử của vụ án nên Tòa tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của ông này.

Nguyên cán bộ hải quan nhận hối lộ bị đề nghị 12-14 năm tù Nguyên cán bộ hải quan nhận hối lộ bị đề nghị 12-14 năm tù

TTO - Tuy Nguyễn Trường Duy không nhận tội, nhưng dựa vào tài liệu, hồ sơ vụ án, kết quả đối chất, nhận dạng… đại diện Viện kiểm sát cho rằng đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo phạm tội "nhận hối lộ" 541,9 triệu đồng của 50 doanh nghiệp.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên