04/12/2014 08:07 GMT+7

Kiến nghị giao Bộ GD-ĐT quản lý giáo dục nghề nghiệp

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - 53 trường ĐH, CĐ, trung cấp thuộc Hiệp hội Các trường CĐ, trung cấp kinh tế - kỹ thuật (ATEC) đã cùng kiến nghị việc này.

Ý kiến tổng hợp này đã được ATEC chuyển đến Tuổi Trẻ qua công văn của hiệp hội.

Ông Phan Minh Quảng - phó chủ tịch kiêm tổng thư ký ATEC - cho biết 100% các trường thuộc hiệp hội sau khi thảo luận đã thống nhất cần có một cơ quan đầu mối về quản lý nhà nước đối với giáo dục nghề nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước đó ở cấp trung ương chính là Bộ GD-ĐT.

Tuy nhiên, theo thăm dò do Tuổi Trẻ thực hiện trực tiếp trên trang điện tử Tuổi Trẻ Online, số lượng bạn đọc lựa chọn phương án giao Bộ LĐ-TB&XH quản lý nhà nước đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp lại liên tục tăng một cách ngoạn mục so với trước đó.

Tính đến 17g ngày 3-12, có hơn 300.000 lượt lựa chọn giao về Bộ LĐ-TB&XH, chiếm đến hơn 90% số lượt tham gia thăm dò. Trong khi đó, tổng số lựa chọn theo phương án giao về Bộ GD-ĐT chưa đạt 30.000 lượt.

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên