26/08/2015 08:41 GMT+7

Kiến nghị bổ sung tội lãng phí vào Bộ luật hình sự

TÂM LỤA
TÂM LỤA

TT - Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về một số vấn đề lớn tại dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi).

Hội nghị được tổ chức ngày 25-8 ở Hà Nội.

Theo đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, nếu không bổ sung tội lãng phí vào luật thì sẽ bỏ lọt rất nhiều tội phạm, bởi hiện nay tình trạng lãng phí đang xảy ra “rất ghê gớm”, làm tiêu tán nhiều tài sản do thiếu trách nhiệm hoặc năng lực kém.

Cho nên, các đại biểu đề xuất cần phải có hình phạt thích đáng cho hành vi này.

Tội “bội tín”, tội “xiết nợ” cũng được các đại biểu đề xuất đưa vào dự thảo Bộ luật hình sự, khi mà tình trạng lừa đảo núp dưới hình thức vay mượn đang diễn ra phổ biến và người dân khi không đòi được nợ đã phải “tự xử” với nhau.

Đối với quy định của dự thảo không áp dụng hình phạt tử hình đối với người 70 tuổi trở lên, đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng không nên bổ sung quy định này.

“Tuổi 70 rất chín chắn, biết hành vi của mình gây ra tội sẽ ảnh hưởng thế nào. 70 tuổi mà vẫn phạm tội thì hình phạt tử hình là xứng đáng” - ông Vinh nói.

Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

TÂM LỤA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên