Phóng to |
|
Blaer (trái) và mẹ, giờ đây cô đã được sử dụng tên một cách hợp pháp - Ảnh: Telegraph |
Phán quyết của tòa cũng chấm dứt vụ kiện hi hữu giữa cô gái trẻ với các cơ quan có thẩm quyền của nước mình.
Tháng trước, Blaer đã nộp đơn lên tòa khiếu kiện các cơ quan nhà nước không chấp nhận tên cô trong suốt 15 năm qua. Blaer trong tiếng Iceland có nghĩa là “ánh sáng nhẹ”. Thế nhưng các quan chức lại phản đối tên này, họ cho rằng phát âm của tên “quá giống đàn ông” và “không thích hợp” cho con gái.
Bà Bjork Eidsdottir, mẹ của Blaer, tâm sự sau khi làm lễ rửa tội và đặt tên cho con gái thì mới phát hiện tên Blaer không được chấp nhận. Cuộc sống của Blaer từ đó luôn gặp khó khăn. Các cơ quan thẩm quyền gọi cô bằng một từ chung chung là... “Cô gái”.
Blaer chia sẻ: “Tôi rất hạnh phúc. Giờ đây tôi có thể sử dụng tên mình một cách hợp pháp và những giấy tờ tùy thân sắp tới của tôi sẽ có tên là Blaer”.
Iceland và các nước như Đức, Đan Mạch có quy định rất chặt chẽ và nghiêm ngặt trong việc đặt tên. Những tên hợp pháp phải đúng ngữ pháp và quy tắc phát âm. Đơn cử các tên như Carolina và Christa không được chấp nhận tại Iceland vì ký tự “C” không có trong bảng chữ cái của quốc gia này. Danh sách tên hợp pháp của Iceland quy định rõ 1.853 tên dành cho nữ. Nam và nữ không được đặt trùng tên.
(Theo BBC News)

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận