10/11/2023 17:55 GMT+7

Kiểm tra đột xuất bếp ăn của trường có 8 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đắk Lắk đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất sau sự cố nghi ngộ độc thực phẩm, khiến 8 em học sinh phải nhập viện…

Khu tiếp nhận thực phẩm tại bếp ăn Trường TH-THCS-THPT Victory - Ảnh: THẾ THẾ

Khu tiếp nhận thực phẩm tại bếp ăn Trường TH-THCS-THPT Victory - Ảnh: THẾ THẾ

Chiều 10-11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế Đắk Lắk ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra an toàn thực phẩm tại Trường TH-THCS-THPT Victory (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm tại Trường TH-THCS-THPT Victory, đồng thời tiến hành lấy mẫu chỉ định chỉ tiêu kiểm nghiệm. 

Trao đổi với đại diện nhà trường về nguyên nhân khiến 8 em học sinh phải nhập viện, Trường TH-THCS-THPT Victory cho biết trong số 8 học sinh đang ở bệnh viện có em không ăn sáng ở trường.

Theo vị này, các em học sinh xuống phòng y tế nói bị đau bụng nên nhà trường chuyển viện để tìm nguyên nhân. Trường có 3.000 học sinh, hiện 8 em bị rối loạn tiêu hóa.

"Việc này không có gì nguy kịch để phải báo cáo ngành y tế, giáo dục cả. Học sinh nói bị đau bụng, nhà trường cho đi khám, nhà trường chịu tất cả chi phí. Trường cũng rất mong muốn tìm ra nguyên nhân vì sao khiến các em phải nhập viện", vị đại diện này nói.

Tuy nhiên theo tìm hiểu của phóng viên Tuổi Trẻ, khoảng 11h15 trưa nay, phòng y tế Trường TH-THCS-THPT Victory tiếp nhận 8 em học sinh lớp 3A11 có biểu hiện buồn nôn, chóng mặt, đau bụng. Các em được chuyển lên bệnh viện để theo dõi, điều trị.

Học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm đã xuất viện

Chiều cùng ngày, ông Võ Minh Thành, giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết cơ quan này vừa tiếp nhận 8 học sinh của Trường TH-THCS-THPT Victory đến khám tại đơn vị với triệu chứng đau bụng, buồn nôn.

Theo ông Thành, hiện chưa thể khẳng định các cháu có bị ngộ độc thực phẩm hay không và phải chờ cơ quan chức năng có kết luận cuối cùng.

"Các cháu đến khám có triệu chứng đau bụng, nôn ói. Sau khi khám xong đơn vị đã kê thuốc và cho các cháu về nhà", ông Thành thông tin.

Phạt 80 triệu đồng chủ tiệm bánh khiến 28 học sinh ngộ độcPhạt 80 triệu đồng chủ tiệm bánh khiến 28 học sinh ngộ độc

Ngày 17-10, UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định xử phạt hành chính 80 triệu đồng chủ cơ sở bánh bông lan tại huyện Tiền Hải khiến 28 học sinh ngộ độc thực phẩm.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên