02/06/2018 09:19 GMT+7

Kiểm định, nhưng dân không có hồ sơ xây dựng

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - Liên quan đến nạn sụt lún gây nứt nhà ở khu tái định cư Hòa Liên 4, H.Hòa Vang (giai đoạn 1), Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã chủ trì tiến hành các biện pháp khắc phục.

Kiểm định, nhưng dân không có hồ sơ xây dựng - Ảnh 1.

Nhà dân ở trục dân cư B1-18 khu tái định cư Hòa Liên 4 nứt do sụt lún - Ảnh: TR.TRUNG

Theo đó, đối với hơn 20 hộ dân ở trục dân cư B1-18 có nền bị sụt lún gây nứt nhà, sở này đã giao Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Đà Nẵng giám định để có cơ sở xử lý tiếp theo. 

Mới đây, trung tâm này đã thông báo đến các hộ dân yêu cầu cung cấp hồ sơ cấp phép xây dựng (gồm giấy phép xây dựng, hồ sơ thiết kế xin phép xây dựng) để phục vụ việc kiểm định.

Tuy nhiên, tất cả các hộ dân ở trục dân cư B1-18 đều không thể đáp ứng yêu cầu này. Ông Ngô Chính, một người dân ở đây, cho biết: "Vào năm 2012 khi nhà tôi bị giải tỏa, lãnh đạo TP yêu cầu các đơn vị điều hành dự án phải thực hiện nhanh việc tạm giao đất tái định cư để dân làm nhà sớm ổn định cuộc sống. Chúng tôi không nghe ai nhắc nhở chuyện lên khu ở mới phải làm giấy phép xây dựng".

Ông Lê Đức Trí, trưởng Phòng kinh tế - hạ tầng H.Hòa Vang, cho biết theo quy định thì các hộ dân tái định cư vào ở khu quy hoạch mới khi xây nhà đều phải làm các thủ tục hồ sơ cấp phép xây dựng.

"Chúng tôi là đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép, nhưng có một số nội dung liên quan như kiểm tra xây dựng hay các chủ trương của TP trước kia đối với việc giải tỏa từng khu vực thì ở xã mới nắm rõ. Chúng tôi sẽ làm việc lại với xã để có hướng ra cho dân chứ không để họ thiệt thòi" - ông Trí nói.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên