Tag: Cấp phép xây dựng

Cấp phép xây dựng càng nhanh càng tốt

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo Luật Xây dựng sửa đổi theo hướng rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng công trình xuống dưới bảy ngày làm việc, giảm một nửa thời gian cấp phép so với hiện nay.

Tranh luận nên bỏ hay giữ thủ tục hoàn công

Thủ tục hoàn công có còn cần thiết không khi công trình đã xây theo mẫu nhà duyệt sẵn, nằm trong quy hoạch rõ ràng và được giám sát từ đầu?

5 giải pháp quản lý khi bỏ giấy phép xây dựng

Trong bối cảnh nỗ lực cải cách hành chính, giảm thiểu thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, việc bỏ giấy phép xây dựng được xem là một trong những giải pháp nhằm đơn giản hóa quy trình pháp lý.

Sở Xây dựng TP.HCM rà soát 55.000 lô, nền đủ điều kiện miễn cấp phép xây dựng

Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát 360 khu vực với khoảng 55.000 lô, nền ở TP.HCM đủ điều kiện miễn cấp phép xây dựng.

Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị tạm giao cho cấp xã cấp phép xây nhà ở

Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất giao UBND cấp xã cấp phép xây dựng nhà ở, nhằm đảm bảo thủ tục hành chính không bị gián đoạn khi chuyển đổi mô hình chính quyền 2 cấp.

Bỏ lợi ích trong giấy phép

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa yêu cầu các cơ quan chuyên môn cắt giảm 30% thủ tục hành chính, thời gian, chi phí làm thủ tục của doanh nghiệp.

Xây dựng năng lực để quản lý hậu kiểm

Không chỉ lĩnh vực cấp phép xây dựng, nhiều ý kiến cho rằng cần chuyển đổi phương thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm rộng khắp các lĩnh vực.

Mong muốn bỏ giấy phép xây dựng, bạn đọc đề xuất giải pháp quản lý cách xây nhà ngăn nắp

Kiến nghị bỏ cấp giấy phép xây dựng nhận được rất nhiều ý kiến ủng hộ của bạn đọc Tuổi Trẻ Online.

Bỏ giấy phép xây dựng: Lợi cả đôi đường

Thủ tướng vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng cho các công trình nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp; đề xuất chuyển hướng quản lý điều kiện kinh doanh sang hậu kiểm.

Quy hoạch chậm, 'trăm việc' đổ cho người dân

Có những điều kiện chỉ có chính quyền mới làm được, nhưng khi chính quyền chưa làm thì người dân phải chịu.