
Nhờ kích hoạt báo động đỏ kịp thời, nam bệnh nhân bị vỡ tim nặng đã được cứu sống - Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Ngày 3-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức cho biết đã cứu sống một bệnh nhân bị vỡ tim nặng sau tai nạn giao thông.
Trước đó ngày 24-9, khoa cấp cứu của bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân nam N.Đ.T. (30 tuổi) vào viện trong tình trạng đa chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.
Lúc nhập viện, bệnh nhân sốc mất máu, tri giác kém, huyết áp tụt thấp, trên cơ thể có nhiều vết thương rách da vùng mắt, mặt, thành ngực và bụng.
Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp đặc biệt nguy kịch, có nguy cơ tử vong cao nên đã kích hoạt quy trình "báo động đỏ", huy động nhiều chuyên khoa cùng phối hợp cấp cứu khẩn cấp.
Qua thăm khám, siêu âm tim cho thấy bệnh nhân có dịch nhiều quanh tim, nghi ngờ vỡ tim sau chấn thương - một bệnh lý hiếm gặp nhưng nguy cơ tử vong tức thì.
Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển lên phòng mổ. Ê kíp ngoại tiết niệu - lồng ngực do bác sĩ Phạm Đình Hưng mổ chính đã nhanh chóng mở ngực.
Phát hiện tâm nhĩ phải người bệnh có vết rách dài 2cm, máu chảy ra khoang màng tim gây chèn ép tim cấp. Ca mổ kéo dài 4 tiếng trong sự phối hợp chặt chẽ của các ê kíp phẫu thuật, gây mê và hồi sức.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển sang khoa hồi sức tích cực để theo dõi, xử trí thêm các tổn thương do đa chấn thương. Đến nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và dự kiến sẽ được ra viện vào những ngày tới.
Theo các bác sĩ, vỡ tim sau chấn thương là tình trạng cực kỳ nguy hiểm, hiếm gặp và có thể gây tử vong ngay tại hiện trường nếu không cấp cứu kịp thời. Quy trình "báo động đỏ" tại bệnh viện đã giúp rút ngắn thời gian xử trí, huy động nguồn lực tối đa, mang lại cơ hội sống quý giá cho người bệnh.
"Bệ phóng" cho mô hình y tế phía Đông thành phố
Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức nằm trên đường Lê Văn Chí, phường Linh Trung có quy mô 1.000 giường bệnh, 10 tầng nổi, 1 tầng hầm với tổng vốn đầu tư trên 1.915 tỉ đồng mới đưa vào sử dụng năm 2025.
Bệnh viện có sự hỗ trợ từ 7 bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức hứa hẹn trở thành điểm đến tin cậy cho người dân cửa ngõ Đông Bắc và các tỉnh giáp ranh như Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung tâm của thành phố.
Sở Y tế kỳ vọng bệnh viện sẽ phát huy năng lực sẵn có, xây dựng các mô hình phối hợp như khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh, đồng thời sớm hình thành trung tâm chấn thương khu vực cửa ngõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận