01/04/2017 09:30 GMT+7

​Kiatisak từ chức HLV trưởng tuyển Thái Lan

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO – Khuya  31-3 (giờ VN), cựu danh thủ Kiatisak Senamuang đã thông báo từ chức HLV trưởng tuyển Thái Lan sau những thất bại nặng nề ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

HLV Kiatisak. Ảnh: GOAL.COM

 

Trên tài khoản Instagram cá nhân, HLV Kiatisak viết: “Xin cám ơn tất cả những sự ủng hộ mà mọi người đã dành cho tôi suốt gần 5 năm qua. Tôi đã có vinh dự lớn lao khi được làm HLV trưởng của tuyển Thái Lan. Ngày hôm nay, tôi xin được thông báo sự nghiệp của mình ở đội tuyển đã kết thúc”.

Dù không nói rõ lý do chia tay nhưng chắc chắn việc HLV Kiatisak từ chức đến từ những thất bại liên tiếp của Thái Lan ở vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á. Trong lượt trận mới đây, Thái Lan đã thua đậm liên tục hai trận trước Saudi Arabia (0-3) và Nhật Bản (0-4). Sau 7 lượt trận, họ xếp chót bảng với chỉ 1 điểm.

HLV Kiatisak chia tay tuyển Thái Lan. Ảnh: AFC

 

Bắt đầu sự nghiệp HLV với CLB Hoàng Anh Gia Lai năm 2006, Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV đội U-23 Thái Lan vào năm 2013. Chiến tích giành HCV SEA Games ngay trong năm đó cũng như việc giúp U-23 Thái Lan lọt vào bán kết Asian Games 2014 giúp Kiatisak được chính thức bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Thái Lan năm 2014.

Trên cương vị thuyền trưởng của tuyển Thái Lan, HLV Kiatisak tiếp tục gặt hái thành công đáng kể khi giúp đội nhà đăng quang AFF Cup hai lần liên tiếp vào các năm 2014, 2016, vô địch King Cup 2016 và giành vé lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên