03/04/2015 06:47 GMT+7

Khủng bố tấn công trường học ở Kenya, 147 người thiệt mạng

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Ngày 2-4, các tay súng từ nhóm chiến binh Hồi giáo al-Shabaab xông vào Trường ĐH - CĐ Garissa tại Kenya và giết chết ít nhất 147 người.

Sinh viên được sơ tán khỏi trường - Ảnh: Reuters
Sinh viên được sơ tán khỏi trường - Ảnh: Reuters

Reuters cho biết đây là cuộc tấn công tồi tệ nhất trên đất Kenya kể từ khi Đại sứ quán Mỹ bị đánh bom năm 1998.

Một số tờ báo địa phương cung cấp hình ảnh của hàng chục thi thể đẫm máu của sinh viên nằm rải rác trong một lớp học của Trường ĐH - CĐ Garissa.

"Chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ và chúng tôi đang ngủ nên lúc đó là khoảng 5 giờ sáng, sinh viên bắt đầu chạy tán loạn để thoát thân" - một sinh viên giấu tên nói với Reuters.

Cuộc bố ráp chấm dứt gần 15 giờ sau khi các tay súng Somali bắn tự do vào khuôn viên Trường ĐH - CĐ Garissa, giết chết nhiều sinh viên Hồi giáo và bắt giữ nhiều sinh viên Kitô hữu làm con tin.

Nguồn: TomoNews/Youtube

Bộ trưởng Nội vụ Joseph Nkaissery cho biết 4 tay súng vũ trang cùng với một lượng lớn chất nổ đã tiến hành tấn công trường học.

"Chiến dịch đã kết thúc thành công. Bốn tên khủng bố đã bị giết chết" - ông Nkaissery tuyên bố.

Cảnh sát trưởng Kenya Joseph Boinet cho biết 4 tay súng này đã "bắn bừa bãi" khi vào trong khuôn viên trường.

Ngay lập tức cảnh sát và binh lính Kenya bao vây trường học và đấu súng với những kẻ khủng bố suốt ngày 2-4 nhưng liên tục bị đẩy lùi.

Cơ quan thảm họa quốc gia cho biết có ít nhất 79 người bị thương trong vụ xả súng trên.

Tổ chức al-Shabaab từng thực hiện vụ tấn công vào trung tâm mua sắm Westgate ở Nairobi năm 2013 đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc tại Trường ĐH - CĐ Garissa.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên