
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu trong hội thảo - Ảnh: HOÀNG LÊ
Hội thảo diễn ra ngày 30-9 ngay tại Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968, có sự tham gia đông đảo các nhà khoa học, đại diện ban ngành, và đặc biệt là các nhân chứng lịch sử và đại diện gia đình của các liệt sĩ.
Các bài tham luận, phát biểu làm rõ thêm giá trị lịch sử, ý nghĩa khoa học và tầm vóc của sự kiện, đưa ra hướng bảo tồn và phát huy di tích trong đời sống đương đại, đồng thời đề xuất cơ sở khoa học để tiến tới lập hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia cho khu di tích.
Xúc động câu chuyện về Miếu âm hồn trinh nữ
Mở đầu, bộ phim tài liệu Đêm trắng Vĩnh Lộc chiếu lại trên màn hình. Phim sản xuất năm 1996, câu chuyện về những nữ dân công dành cả cuộc đời thanh xuân cho đất nước khiến những người có mặt rơm rớm nước mắt vì xúc động.

Một góc Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc - Ảnh: HOÀNG LÊ
Nhà văn Trầm Hương, người viết kịch bản và lời bình trong phim kể trong một chuyến đi công tác chị được các má kể về Miếu âm hồn trinh nữ, nơi 32 dân công hỏa tuyến hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ. Câu chuyện khiến chị xúc động nên cùng Hãng phim TFS đến tận nơi tìm hiểu và làm nên phim Đêm trắng Vĩnh Lộc.
" Phim phát sóng được sự quan tâm của nhiều người. Miếu âm hồn trinh nữ được tu bổ 4 lần và đến nay mang tên Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968, xây dựng khang trang", chị nói.
Không chỉ có Đêm trắng Vĩnh Lộc, tại hội thảo các nhân chứng là những cựu lãnh đạo xã Vĩnh Lộc, người thân của các dân công kể lại câu chuyện mà họ được thấy, được nghe trong sự xúc động và cảm phục.
Xứng đáng trở thành di tích quốc gia
Bà Lê Tú Cẩm, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM, khẳng định Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968 xứng đáng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia.
"Khi đã trở thành di tích quốc gia, nơi đây được đầu tư nâng cấp xứng tầm.
Không chỉ có nhà tưởng niệm, mà xây dựng một nhà trưng bày về di tích với cách trưng bày mới, không chỉ liệt kê sự kiện mà tạo nên một không gian sống động kết nối giữa quá khứ bi hùng và hiện tại suy ngẫm để viết tiếp câu chuyện hòa bình trên mảnh đất đau thương ấy", bà khẳng định.
Tiến sĩ Nguyễn Thị Hoài Hương, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, cho rằng: "Sự hy sinh của 32 dân công, đa phần là nữ thanh niên tuổi đời còn rất trẻ, thể hiện vai trò quyết định của quần chúng trong việc bảo đảm hậu cần cho chiến dịch quy mô lớn tại Sài Gòn - Gia Định.
Với đặc điểm nổi bật là "mắt xích hậu cần cuối cùng" giữa căn cứ ngoại thành và chiến trường nội đô, di tích Vĩnh Lộc bổ sung một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh toàn diện về Mậu Thân 1968. So với các di tích cùng thời kỳ như Địa đạo Củ Chi, Rừng Sác, Vĩnh Lộc mang ý nghĩa là nơi hậu phương tiếp sức tiền tuyến".

Những nhân chứng, thân nhân của các liệt sĩ tham gia Hội thảo khoa học di tích lịch sử Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968 - Ảnh: HOÀNG LÊ
Vì vậy theo chị, việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc là Di tích lịch sử cấp quốc gia là hoàn toàn xứng đáng. Đây vừa là sự tri ân quá khứ, vừa là nền tảng để phát huy giá trị di sản trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Thiếu tướng Phạm Văn Rậm kết luận:"Khu di tích dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc mãi mãi là ngọn đuốc sáng ngời trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, là minh chứng bất diệt cho ý chí, lòng quả cảm và sự hy sinh của nhân dân ta".
Di tích lịch sử dân công hỏa tuyến Vĩnh Lộc Mậu Thân năm 1968 nằm tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (cũ), TP.HCM.
Đây là nơi ghi dấu sự kiện đêm 15-6-1968, 32 trong tổng số 55 (trong đó có 25 nữ, 7 nam) chiến sĩ dân công hỏa tuyến đang làm nhiệm vụ hy sinh dưới mưa đạn rocket của kẻ thù.
Khu di tích được công nhận Di tích lịch sử cấp thành phố năm 2005.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận