07/03/2024 15:11 GMT+7

Làm di sản không tạo được kết nối sẽ không làm được gì

Sáng 7-3, Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam ra mắt Ban Di sản - Kết nối, đồng thời khai mạc Tuần lễ Di sản - Kết nối tại iVietNam Business Center (38 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM).

Du khách tham quan triển lãm ảnh Di sản quanh ta - Ảnh: HỒ LAM

Du khách tham quan triển lãm ảnh Di sản quanh ta - Ảnh: HỒ LAM

Tuần lễ Di sản - Kết nối là hoạt động đầu tiên của Ban Di sản - Kết nối, dưới sự bảo trợ của Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

Chuỗi sự kiện TP.HCM - Di sản - Kết nối sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 17-3 với nhiều hoạt động tôn vinh các di sản văn hóa, các tinh hoa Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội tìm hiểu về hoạt động di sản - kết nối qua các buổi thảo luận, bảo tồn giá trị truyền thống và xây dựng đội ngũ kế thừa.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, chủ tịch Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam - cho biết thông qua chuỗi sự kiện này ban tổ chức mong muốn kết nối các chuyên gia, các nghệ nhân, hiệp hội, câu lạc bộ, trường đại học, các kỷ lục gia... để từng bước hình thành mạng lưới di sản - kết nối.

Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần - viện trưởng Viện Nghiên cứu trang phục Việt, cố vấn trưởng cho Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam, TP.HCM - chia sẻ bất kỳ ai bắt gặp hình ảnh áo dài ở đâu đều nghĩ đến trang phục truyền thống của Việt Nam.

Áo dài dù được thiết kế trên nhiều chất liệu khác nhau, kết hợp cùng nhiều phụ kiện tạo nên nét đặc trưng riêng của Việt Nam.

Bà Lê Tú Cẩm - chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM - Ảnh: HỒ LAM

Bà Lê Tú Cẩm - chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM - Ảnh: HỒ LAM

Bà Lê Tú Cẩm - chủ tịch Hội Di sản văn hóa TP.HCM - cho rằng di sản văn hóa phi vật thể hiện hữu khắp nơi trong đời sống của người Việt.

Bà nói rằng nhiều người nghĩ di sản là đồ cổ, là áo dài, là tranh... là chưa đủ.

"Làm di sản mà không tạo được sự kết nối sẽ không làm được gì" - bà Lê Tú Cẩm khẳng định khi chia sẻ về tầm quan trọng trong kết nối di sản trên cả nước.

Cũng trong sáng nay, bà Nguyễn Thị Thanh Tâm tặng bộ ảnh "Di sản quanh ta" đang trưng bày tại sự kiện cho Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam - TP.HCM, để quảng bá các di sản đến với nhiều người hơn.

Bà Phùng Thị Thu Thủy - chủ nhiệm Câu lạc bộ Di sản áo dài Việt Nam - TP.HCM, trưởng Ban Di sản - Kết nối, mong muốn thông qua sự kiện này sẽ lan tỏa di sản quanh ta đến với mọi người, mọi nhà.

Một số hoạt động chính trong chuỗi sự kiện TP.HCM - Di sản - Kết nối:

- Triển lãm bộ sưu tập ảnh nghệ thuật "Di sản quanh ta" của kỷ lục gia châu Á Nguyễn Thị Thanh Tâm, tại iVietnam Business Center (38 Nguyễn Huệ, quận 1, TP.HCM). Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 7 đến 17-3.

- Chiều 8-3: Giao lưu với nhà sưu tập tranh Trần Hậu Tuấn về cuốn sách Bùi Xuân Phái và thưởng thức bộ sưu tập của danh họa Bùi Xuân Phái, tại 357/2 Nguyễn Trọng Tuyển, quận Tân Bình, TP.HCM.

- Ngày 9-3: Thưởng thức hội họa, âm nhạc và ẩm thực truyền thống tại Nguyen's Art Garden (thành phố Thủ Đức, TP.HCM); tham quan các gian hàng của Bảo tàng Áo dài và giao lưu tại Lễ hội Việt - Nhật (công viên 23-9, quận 1, TP.HCM).

Mỗi người dân Việt Nam đều có thể là đại sứ Lễ hội Áo dàiMỗi người dân Việt Nam đều có thể là đại sứ Lễ hội Áo dài

Tròn 10 năm tổ chức, Lễ hội Áo dài TP.HCM 2024 có 15 hoạt động, cuộc thi chính sẽ được tổ chức xuyên suốt tháng 3.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên