04/11/2023 13:41 GMT+7

Khu dân cư giáp lầu Bảo Đại ở Nha Trang không bị ‘giải tỏa trắng’

Theo kết luận của tỉnh Khánh Hòa, người dân sinh sống nhiều đời tại khu dân cư bên biển Nha Trang, giáp khu di tích lầu Bảo Đại, không còn phải lo sẽ bị “giải tỏa trắng” như nhiều thông tin trước đây.

Cư dân khóm Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên tại bờ kè chắn sóng mới xây bên biển Nha Trang (Khánh Hòa, chiều 3-11-2023) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Cư dân khóm Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên tại bờ kè chắn sóng mới xây bên biển Nha Trang (Khánh Hòa, chiều 3-11-2023) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Sáng 4-11, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị Nha Trang cho biết khu dân cư ven biển thuộc phường Vĩnh Nguyên mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã "đồng ý phương án quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện hữu" là tại khóm Tây Hải, giáp lầu Bảo Đại đến khu kho xăng dầu bên cảng Học viện Hải quân.

Chỉ chỉnh trang khu dân cư bên biển Nha Trang

Cùng với kết luận đồng ý phương án quy hoạch chỉnh trang khu dân cư ven biển tại khóm Tây Hải nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa còn chỉ đạo "quy hoạch tuyến đường dọc biển phục vụ giao thông đi xe đạp, đi bộ xuyên suốt và nghiên cứu bố trí kết hợp dịch vụ để phục vụ người dân, du khách".

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đã giao UBND TP Nha Trang triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến quy hoạch theo chỉ đạo đó.

Theo lãnh đạo UBND phường Vĩnh Nguyên, khu dân cư ven biển tại khóm Tây Hải gồm hai tổ dân phố, tổng cộng hơn 200 hộ dân.

Hiện nay, dự án kè và đường tại khu dân cư bên biển Nha Trang kể trên vẫn đang thi công chưa hoàn thành. Nhưng riêng phần kè chắn sóng (dài khoảng 535m) và phần đường trên mặt kè đã được xây dựng chạy dọc cả phía đông khu dân cư, thế chỗ cho toàn bộ dãy nhà chồ ven biển trước đây. Cả khu mặt tiền phía biển của làng chài Tây Hải đã đổi khác hoàn toàn.

Chiều tối 3-11, nhiều cư dân khóm Tây Hải có mặt vui chơi, hóng mát ngắm biển tại bờ kè mới xây vui vẻ cho biết gia đình họ sinh sống tại đây đã đến đời thứ 3. Hiện tại, bà con vẫn chờ Nhà nước hoàn thành xây dựng kè và đường qua khu dân cư này. 

"Ai trúng trong phần giải tỏa để lấy đất mở đường thì cũng chấp nhận thôi" - một người dân nói.

Dân hết lo bởi nhiều thông tin "giải tỏa trắng"

Nhà chồ bên biển Nha Trang tại khóm Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa, tháng 5-2018) nay không còn nữa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Nhà chồ bên biển Nha Trang tại khóm Tây Hải, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang (Khánh Hòa, tháng 5-2018) nay không còn nữa - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Trước đây, tỉnh Khánh Hòa đã cấp phép đầu tư dự án "Bảo Đại resort Nha Trang" tại khu du lịch lầu Bảo Đại trên núi Cảnh Long. 

Đồng thời, tỉnh còn cấp phép cho một doanh nghiệp khác xây dựng dự án khách sạn, chung cư 39 tầng nổi và 2 tầng hầm tại khu vực giáp chân núi Cảnh Long và giáp khu đân cư Tây Hải.

Khi hai dự án bên biển Nha Trang nêu trên ồ ạt đào phá núi Cảnh Long xây dựng tại khu lầu Bảo Đại và triển khai dự án khách sạn, chung cư bên dưới chân núi, cư dân ở khóm Tây Hải cũng được nghe nhiều thông tin là họ sẽ bị "giải tỏa trắng", giống như cư dân ở xóm Cồn Tân Lập, TP Nha Trang để lấy đất giao cho các doanh nghiệp đầu tư dự án khai thác kinh doanh du lịch.

Những thông tin đó tuy chưa chính thức nhưng nhiều cư dân Tây Hải cho biết đã khiến họ lo lắng, bất an trong mấy năm qua.

Vì vậy, với thông báo kết luận chính thức của tỉnh Khánh Hòa về việc "đồng ý phương án quy hoạch chỉnh trang khu dân cư hiện hữu" tại khóm Tây Hải, theo nhiều người dân, "đó là tin vui" và "vậy là dân xóm chài này được yên tâm sinh sống rồi".

Bị đình chỉ nhưng chủ dự án vẫn thi công tại lầu Bảo ĐạiBị đình chỉ nhưng chủ dự án vẫn thi công tại lầu Bảo Đại

TTO - Công trình “Cải tạo di tích lầu Bảo Đại để kinh doanh khách sạn” bị đình chỉ thi công từ năm 2016 nhưng vừa qua chủ dự án này cho thi công trở lại.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên