
Khu công nghiệp Thành Hải có 25 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 1 doanh nghiệp vốn nước ngoài - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho thấy, tại Khu công nghiệp (KCN) Thành Hải hạ tầng đã xuống cấp nghiêm trọng. Trong khi đó, KCN Du Long lại vướng đường dây điện cao thế và nguồn cung nước cho sản xuất.
Trạm xử lý nước thải xuống cấp
KCN Thành Hải rộng 78ha ở phường Bảo An (tỉnh Khánh Hòa) là KCN duy nhất ở phía nam tỉnh có tỉ lệ lấp đầy 100% với 25 doanh nghiệp đang hoạt động.
Ghi nhận của phóng viên cho thấy nhiều hạng mục hạ tầng bên trong KCN đã xuống cấp nghiêm trọng. Cống thoát nước, bể chứa và các tuyến ống thu gom nước thải xuất hiện tình trạng rò rỉ, bể vỡ.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở khu vực trạm xử lý nước thải tập trung.
Theo cán bộ kỹ thuật của ban quản lý KCN Thành Hải, hệ thống xử lý nước thải này được xây dựng từ năm 2000 - 2005, sau đó cải tạo nâng công suất lên 1.400 m³/ngày đêm vào năm 2015. Tuy nhiên, sau 10 năm vận hành, phần lớn thiết bị đã lạc hậu, hiệu suất xử lý không còn ổn định.

Cán bộ kỹ thuật sửa chữa hệ thống bơm bị xì tại bể phân hủy bùn trong trạm xử lý nước thải KCN Thành Hải - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Vào những ngày nước thải tăng đột biến, cán bộ kỹ thuật phải vận hành thủ công để tránh quá tải cũng như đảm bảo xử lý nước thải theo quy định. Đặc biệt trong đợt mưa lũ qua, do các cống thoát nước bị hư hỏng nên gây ngập nước cục bộ trong KCN.
Ban quản lý khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa cho hay, theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT thì hệ thống xử lý nước thải công nghiệp phải đạt 33 chỉ tiêu về môi trường. Trong khi đó, KCN Thành Hải mới đáp ứng được 12/33 chỉ tiêu này.
Còn theo Quy chuẩn kỹ thuật mới cập nhật thì hệ thống xử lý nước thải phải đạt 64 chỉ tiêu, trong đó có nhiều thông số còn yêu cầu nghiêm ngặt hơn.

Hệ thống thoát nước tại KCN Thành Hải xuống cấp, gỉ sét và hư hỏng nghiêm trọng - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Do vậy, khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và quy chuẩn môi trường của KCN Thành Hải là chưa đảm bảo, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm quy định pháp luật về môi trường.
Bà Phạm Thị Tuyết Đông - đại diện Ban quản lý KCN Thành Hải - cho biết ngoài khu xử lý nước thải, một số hạng mục như: hệ thống chiếu sáng, cổng tường rào và đường giao thông trong KCN cũng bị hư hỏng nặng.
Những hố lún, điểm nghẽn thoát nước xuất hiện sau các trận mưa lớn gần đây khiến xe công nhân và xe vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn.
Vướng đường dây điện cao thế và nguy cơ thiếu nước sản xuất
Không chỉ KCN Thành Hải, KCN Du Long (ở xã Thuận Bắc), một trong những KCN lớn ở phía nam Khánh Hòa với tổng mức đầu tư 2.000 tỉ đồng, rộng 407ha cũng gặp nhiều bất cập về hạ tầng kỹ thuật.
Hiện tại, đường dây điện cao thế 110KV chạy dọc tuyến đường số 2 có độ võng chỉ 7,2m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lưới điện, khiến các phương tiện ra vào vận chuyển hàng gặp khó khăn.
Đại diện một số doanh nghiệp hoạt động tại KCN này cho biết họ thường xuyên phải điều tiết phương tiện khi ra vào kho, thậm chí có xe phải đổi tuyến vì lo nguy cơ vướng dây điện.

Khu công nghiệp Du Long có tổng vốn đầu tư 2.000 tỉ đồng, hiện đã có 8 dự án đầu tư, trong đó có 5 dự án từ vốn nước ngoài - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Không chỉ vướng đường điện, KCN Du Long hiện còn đối mặt với nguy cơ thiếu nước sản xuất nghiêm trọng.
Hiện nay KCN này đang sử dụng nguồn nước cấp từ Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn với công suất khoảng 1.800 - 2.000 m³/ngày đêm, chưa đảm bảo để KCN Du Long hoạt động ổn định, lâu dài.
Hiện nay dự án nhà máy nước Lợi Hải (công suất 14.500 m³/ngày đêm) đã được cấp phép nhưng chưa khởi công. Do đó, dự kiến đến đầu năm 2027, khi tỉ lệ lấp đầy KCN Du Long lên 70% thì nguy cơ nguồn cung nước cho KCN sẽ không đảm bảo.
Mới đây tại buổi làm việc xử lý khó khăn vướng mắc tại KCN, ông Trịnh Minh Hoàng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - nhấn mạnh hoạt động ổn định tại các KCN giữ một vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh.
Ông Hoàng đề nghị Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng đôn đốc tiến độ Nhà máy nước Lợi Hải nhằm phục vụ nước ổn định cho KCN Du Long. Trường hợp dự án này chậm tiến độ sẽ đề xuất chủ đầu tư KCN Du Long chủ động thực hiện nhà máy cấp nước ngay trong KCN để đảm bảo hoạt động sản xuất và thu hút đầu tư.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Điện lực Khánh Hòa phối hợp xử lý tình trạng lưới điện để đảm an toàn trong KCN Du Long.
Liên quan đến hạ tầng xuống cấp tại KCN Thành Hải, ông Hoàng đề nghị khẩn trương khắc phục, ưu tiên vận động xã hội hóa để sửa chữa; trước mắt ưu tiên khắc phục việc xuống cấp tại khu vực xử lý nước thải nhằm đảm bảo KCN hoạt động hiệu quả, đúng quy định.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận