27/12/2019 10:59 GMT+7

Khu bảo tồn cho phá rừng tự nhiên để… trồng dược liệu?

A LỘC
A LỘC

TTO - Với lý do chuẩn bị đất để trồng dược liệu, Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã thuê người chặt hạ 61 cây gỗ lớn trong khu rừng tự nhiên.

Khu bảo tồn cho phá rừng tự nhiên để… trồng dược liệu? - Ảnh 1.

Một cây rừng tự nhiên đường kính khoảng nửa mét trong khu bảo tồn bị chặt ngang gốc - Ảnh: B.A.

Ngày 27-12, ông Lê Việt Dũng - phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai - cho biết đã báo cáo việc phát dọn, chặt hạ cây rừng tự nhiên trong Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai lên cấp trên chờ ý kiến chỉ đạo.

Trước đó, cuối tháng 11, Trạm kiểm lâm Phú Lý thuộc Hạt Kiểm lâm Vĩnh Cửu trong lúc tuần tra trên địa bàn phát hiện hoạt động phát dọn cây bụi, dây leo, chặt hạ cây rừng tự nhiên tại thửa đất số 151A, tờ bản đồ số 33 (thuộc địa phận xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) do Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (viết tắt khu bảo tồn) quản lý, sử dụng.

Ngay sau đó, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã khẩn trương tổ chức lực lượng ngăn chặn, tiến hành kiểm tra hiện trường. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy tổng diện tích có cây rừng tự nhiên tại thửa đất 151A là 3,72ha.

Trong đó, có 0,98ha cây rừng đã phát dọn, chặt hạ, chỉ còn lại một số ít cây có đường kính nhỏ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ 428 lóng gỗ rừng tự nhiên với hơn 12,6m3 của gần 60 gốc cây. Kết quả tiến hành điều tra rừng xác định rừng tại thửa đất trên là loại rừng tự nhiên, lá rộng thường xanh nghèo.

Khu vực rừng tự nhiên bị chặt phá nằm sát trục đường chính và cách UBND xã Phú Lý khoảng 300m. Nhiều cây gỗ lớn đường kính hơn nửa mét bị đốn hạ và cắt thành nhiều khúc với chiều dài khoảng 1m. Ngoài ra, một số cây gỗ cao hàng chục mét mới đốn hạ chưa được cắt khúc.

Một số người dân sống ở bìa rừng cho biết nơi bị phát quang, chặt hạ cây rừng trước đây là khu rừng rậm với rất nhiều cây to lớn, vươn cao hàng chục mét. Tuy nhiên, không hiểu vì sao gần đây có người vào đốn hạ hết cây lớn, chỉ còn những cây nhỏ.

Liên quan vấn đề này, Khu bảo tồn có báo cáo cho rằng việc phát dọn, chặt hạ cây rừng tự nhiên trên diện tích 0,98ha nhằm phục vụ cho việc chuẩn bị trồng thí nghiệm các loài cây thuốc bản địa vào đầu mùa mưa năm 2020 theo đề tài cấp quốc gia "Nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý, hiếm vùng Đông Nam bộ tại Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai".

Tuy nhiên, theo hồ sơ tài liệu lực lượng chức năng thu thập được, khu bảo tồn đã không thực hiện theo quy định về quản lý, truy suất nguồn gốc lâm sản; không có phương án trình cấp thẩm quyền phê duyệt về địa điểm, diện tích, đối tượng được phép thực hiện đề tài trồng thí nghiệm cây dược liệu trên diện tích 3,72ha trên.

Căn cứ biên bản làm việc và lời khai của những người liên quan cũng cho thấy Khu bảo tồn không trực tiếp thực hiện việc tác động 0,98ha rừng tự nhiên trên mà thuê người dân thực hiện.

Cụ thể, ông Thái Ngô Đức - phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm (Khu bảo tồn) - đã thuê 3 người dân chặt hạ cây rừng. Việc chặt hạ cây rừng được thực hiện trong tháng 7 và cuối tháng 11. 

Theo ông Dũng, qua đối chiếu kết quả kiểm tra với các quy định quản lý, bảo vệ rừng xác định những tác động trên đã có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Do đó cần xác minh và xử lý về hành vi "Phá rừng trái pháp luật".

Khởi tố vụ án hình sự phá rừng ở Quảng Nam Khởi tố vụ án hình sự phá rừng ở Quảng Nam

TTO - Nhiều cổ thụ ở rừng bị lâm tặc đốn hạ, lực lượng kiểm lâm đã khởi tố vụ án hủy hoại rừng tại địa bàn xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên