
Trẻ cần được trang bị kỹ năng số để bước vào không gian số an toàn và biết tự bảo vệ mình - Ảnh: Q.L.
Tiếp tục bàn luận có nên cấm hay không việc dùng mạng xã hội với trẻ em Việt Nam từ 16 tuổi trở xuống, bạn đọc cũng có các ý kiến khác nhau. Bên ủng hộ cần quyết liệt cấm ngay, không cần bàn thảo gì nữa song bên còn lại cho rằng nên cân nhắc cẩn trọng, tính toán kỹ việc này.
Cấm ngay đi!
Bạn đọc Hồng Hà gửi bình luận đến diễn đàn rất thẳng thắn rằng cấm ngay đi. Theo góc nhìn của bạn đọc này, các nước phát triển hơn ta nhiều mặt và đề cao chủ nghĩa cá nhân còn cấm rồi nên không có lý do gì ta lại không cấm.
Thế nên bạn đọc này nói đừng mất công bàn luận nâng lên đặt xuống, các nước người ta bàn luận chán chê rồi, lợi gì, hại gì biết hết rồi họ mới quyết định như vậy. "Cũng phải sửa lại hình thức kỷ luật học sinh, cứ nhìn các nước xem họ làm thế nào", bạn đọc Hồng Hà bổ sung.
Cùng suy nghĩ, bạn đọc Tuấn cũng đồng thuận cấm liền với lý giải: "Nếp nhăn trong não được tạo ra từ trẻ dùng mạng xã hội là thứ không thể điều chỉnh, hậu quả không thể nói hết". Bạn đọc Minh Hạnh đồng ý siết quản lý vì trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi nội dung độc hại.
Trong khi bạn đọc Nguyễn Thị Oanh cũng ủng hộ cấm ngay đi! "Tôi cứ suốt ngày thấy những nội dung tiêu cực hoặc đồi trụy trên đó thôi, các nước phương Tây họ còn cấm", bạn đọc Oanh bình luận.
Còn bạn đọc ký tên Ba Phi nói nên cấm theo giờ, game cũng vậy, cộng với có sự giám sát của cha mẹ. "Chứ còn là học sinh thôi mà đăng ảnh, livestream thường xuyên để tương tác bạn bè, lập group tán gẫu thì vô lý lắm", bạn đọc này viết.
Hướng dẫn dùng cho đúng
Bạn đọc tên hoang giang băn khoăn cấm bằng cách nào khi người lớn cũng nghiện, chỉ có cách duy nhất là cấm các "nóc nhà" không dùng mạng xã hội thì các bé không dùng. Trong khi bạn đọc Oanh Phạm lo ngại nếu không quản lý tốt, trẻ rất dễ áp lực tâm lý vì so sánh bản thân trên mạng.
"Mạng xã hội giống con dao hai lưỡi, cấm hay không không quan trọng bằng cách sử dụng", bạn đọc Lý Huỳnh nêu ý kiến. Đồng thuận, bạn đọc có tên Phú cho rằng quan trọng nhất vẫn là vai trò của phụ huynh đồng hành cùng con khi dùng Internet bởi nhiều kỹ năng mềm, kiến thức hay, cơ hội học ngoại ngữ cũng đến từ mạng xã hội.
Đề xuất, bạn đọc Hải Lê muốn thay vì cấm nên có cơ chế giới hạn thời gian và nội dung phù hợp độ tuổi. "Người lớn còn nghiện mạng xã hội nên đòi trẻ con tự kiểm soát hoàn toàn cũng khó", bạn đọc này viết. Trong khi bạn đọc khác tên Chuyên cho rằng cấm thì khó khả thi vì các em vẫn có thể mượn tài khoản hoặc khai tuổi khác thôi.
Không thể phủ nhận những lợi ích mạng xã hội mang lại như vòng bạn bè mở rộng, dễ tìm kiếm tri thức... song bạn đọc Hoài An cũng thừa nhận không gian ấy cũng mang nhiều tác hại không mong muốn bởi bản thân người sử dụng chưa đủ kỹ năng từ chối hoặc thông tin chưa được kiểm chứng.
Bạn đọc này nói nền tảng mạng xã hội nên giám sát chặt chẽ thông tin, mỗi trẻ em có tài khoản và được quy định rõ thời gian lên mạng xã hội mỗi ngày. "Chẳng hạn trong khung giờ học không được sử dụng, chỉ có thể sử dụng từ 17h-19h và dùng không quá 60 phút. Cần có biện pháp khóa tài khoản có quy định thời gian hoặc nếu sử dụng quá giờ phải trả phí dịch vụ", bạn đọc Hoài An nêu giải pháp.
Một số quốc gia đã cấm trẻ từ 16 tuổi trở xuống dùng mạng xã hội. Việt Nam có nên cấm dùng mạng xã hội với người từ 16 tuổi trở xuống hay nên ứng xử thế nào trước hệ lụy vì "nghiện" mạng xã hội của trẻ hiện nay?
Mời bạn đọc chia sẻ ý kiến về việc này cùng chúng tôi, gửi ý kiến qua email: quoclinh@tuoitre.com.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận