Không thể đứng ngoài cuộc

KHIẾT HƯNG
KHIẾT HƯNG

TT - Ai đứng đằng sau các công ty kinh doanh dịch vụ nội dung (CP) để họ có thể ngang nhiên lừa đảo? Đó là câu hỏi mà nhiều người đặt ra sau khi <EM>Tuổi Trẻ</EM> số ra ngày 16-7 đưa tin công an phát hiện sáu CP lừa đảo chiếm đoạt 23 tỉ đồng từ các thuê bao di động.

Chiếm đoạt 23 tỉ đồng từ tin nhắn rác

Chắc chắn không thể chỉ sáu CP này làm được điều đó.

Để có dữ liệu thuê bao di động phục vụ hoạt động kinh doanh nội dung, các CP phải ký hợp đồng với nhà mạng di động. Một tỉ lệ ăn chia không nhỏ được dành cho nhà mạng từ những hợp đồng này.

Có điều, bên cạnh những CP kinh doanh nghiêm túc, đúng pháp luật thì vẫn còn không ít CP lợi dụng vào sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng, sự nhắm mắt làm ngơ của nhà mạng và sự cả tin của khách hàng để thực hiện hành vi lừa đảo.

Hình thức lừa đảo phổ biến nhất của các CP là nhắn tin tới thuê bao di động thông báo họ được nhận một món quà và để nhận món quà đó thì họ phải nhắn tin hoặc gọi tới một đầu số của CP.

Tin nhắn của các CP đều rất mập mờ, không nói rõ việc bị trừ tiền nên nhiều chủ thuê bao di động đã làm theo hướng dẫn để rồi bị chiếm đoạt tiền một cách trắng trợn.

Mỗi tin nhắn, mỗi cuộc gọi đi bị mất ít nhất cũng là 10.000 đồng, nhiều khi lên đến vài chục nghìn.

Một khi thuê bao đi động bị móc túi mà không biết, không thể không có trách nhiệm của nhà mạng. Thế nhưng các nhà mạng thường phủi trách nhiệm bằng cách biện minh rằng họ không kiểm soát được nội dung tin nhắn của các CP và CP phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

Tất nhiên, chẳng ai bắt nhà mạng đọc hàng triệu tin nhắn CP gửi tới khách hàng. Nhưng, cũng chẳng cần kỹ thuật gì cao siêu cả bởi hằng ngày có vô số tin nhắn lừa đảo và tin nhắn rác được gửi tới các thuê bao di động.

Lãnh đạo, nhân viên nhà mạng chỉ cần mở điện thoại của mình ra đọc là biết ngay tin nào quảng cáo đúng quy định, tin nào có dấu hiệu lừa đảo. Ấy vậy mà họ vẫn nói là... không biết?

Với người bị CP chiếm đoạt tiền, chẳng những bị mất tiền oan mà còn chịu cảnh phũ phàng. Người dùng di động chính là ân nhân khi đóng góp vào “nồi cơm” nuôi sống nhà mạng, lẽ thường nhà mạng phải sốt sắng bảo vệ thượng đế của mình.

Nhưng không được thế, các nhà mạng đã bỏ mặc và để ân nhân của mình trở thành con mồi cho các CP kiếm chác.

Tin nhắn lừa đảo, tin nhắn rác thật sự đã trở thành nỗi bức xúc của các thuê bao di động. Khi mà một số CP chưa bị “sờ gáy”, các nhà mạng vẫn làm ngơ thì cơ quan quản lý là Bộ Thông tin - truyền thông cũng không thể đứng ngoài cuộc, nếu không muốn nhận những chất vấn về vai trò quản lý của mình.

KHIẾT HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất