29/10/2017 16:35 GMT+7

Không nên kỳ thị người bị vảy nến

HỮU KHOA
HỮU KHOA

TTO - 125 triệu bệnh nhân mắc bệnh vảy nến trên toàn cầu là con số được đưa ra tại hội thảo kỷ niệm ngày "Vảy nến thế giới" diễn ra tại Bệnh viện Da liễu TP.HCM sáng 29-10.

Không nên kỳ thị người bị vảy nến - Ảnh 1.

Lý do khiến người bệnh vảy nến mặc cảm với cộng đồng là triệu chứng của bệnh làm tổn thương da - Ảnh: HỮU KHOA

Vảy nến là bệnh không lây nên bệnh nhân vảy nến không phải chịu sự kỳ thị, những ánh nhìn không thiện cảm

Bác sĩ LÊ THẢO HIỀN

Tại buổi hội thảo, một thực tế được nêu lên là hầu hết bệnh nhân mắc bệnh vảy nến ở Việt Nam đều trong độ tuổi trưởng thành và là lực lượng lao động chính của xã hội. Chính vì vậy những người mắc bệnh cần có nhận thức đúng đắn để chữa trị kịp thời. 

Các bác sĩ tại bệnh viện da liễu TP.HCM cũng cho rằng bệnh nhân vảy nến phải chịu đựng rất nhiều nỗi đau. Họ mặc cảm về những biểu hiện bề ngoài, cản trở giao tiếp xã hội... ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như sự hòa nhập với cộng đồng. 

Chính vì vậy những người mắc bệnh vảy nến rất cần sự quan tâm, động viên của người thân và cái nhìn cởi mở hơn từ xã hội. 

Cũng trong buổi hội thảo, nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc bệnh vảy nến đã được hướng dẫn cách tự điều trị bệnh.

"Đối với các bệnh nhân mắc bệnh vảy nến thì thái độ có tác động rất nhiều đến việc khỏi bệnh. Nếu càng vui vẻ, lạc quan thì bệnh càng nhanh khỏi và ngược lại" - bác sĩ Lê Thảo Hiền, Phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện da liễu TP.HCM, nhấn mạnh.

Không nên kỳ thị người bị vảy nến - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Vĩnh Phước, đại diện Hội vảy nến TP.HCM, hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho một bệnh nhân - Ảnh: HỮU KHOA

Không nên kỳ thị người bị vảy nến - Ảnh 4.

Bác sĩ Lê Thảo Hiền chia sẻ cách thức chữa trị bệnh vảy nến - Ảnh: HỮU KHOA

HỮU KHOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên