26/12/2022 18:29 GMT+7

Không khởi tố hình sự nhưng xử lý vụ việc kéo dài 7 năm 8 tháng, tại sao?

HÀ MI
HÀ MI

Chiều 26-12, Công an Đồng Nai cho hay vụ việc xác minh, giám định ở Công ty phân bón Thuận Phong “là bài học trong phối hợp giữa các bộ ngành với địa phương”. Còn doanh nghiệp nói "tổn thất rất lớn và đau đớn" bởi vụ việc kéo dài tới gần 8 năm.

Không khởi tố hình sự nhưng xử lý vụ việc kéo dài 7 năm 8 tháng, tại sao? - Ảnh 1.

Ông Khiếu Mạnh Tường, tổng giám đốc Công ty Thuận Phong, nêu những mất mát, thiệt hại khi chờ các cơ quan chức năng kết luận vụ việc rất lâu - Ảnh: H.M

Cuộc họp báo trên do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì. Tại đây Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai thông tin cho báo chí lý do không khởi tố vụ án hình sự về các tội "buôn bán hàng cấm" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón", xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Thuận Phong (khu phố 7, phường Long Bình, TP Biên Hòa).

"Xử lý kéo dài đến 7 năm 8 tháng nên rất đau đớn"

Tại cuộc họp báo, ông Khiếu Mạnh Tường - tổng giám đốc Công ty phân bón Thuận Phong - cho biết: "Cơ quan cảnh sát điều tra ở Đồng Nai đã hai lần có quan điểm không khởi tố vụ án nhưng vụ việc phức tạp, liên quan nhiều ngành. Hàng hóa, tài sản niêm phong bị hư hỏng, 200 công nhân lao động mất việc đã đành nhưng vụ việc kéo dài đến 7 năm 8 tháng khiến danh dự của doanh nghiệp bị tổn thất rất lớn, rất đau đớn".

"Chúng tôi rất buồn khi mang những sản phẩm, công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học giúp cây trồng hấp thụ tốt, thân thiện với môi trường, với con người thì bị một cá nhân là ông Trần Hùng (đã bị bắt giam trong vụ án khác) ở Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 trung ương luôn có ý kiến trù dập. 

Hậu quả đến nay, 70% cổ đông rút vốn, nhiều cổ đông cầm cố tài sản. Vụ án kéo dài, chúng tôi chờ đợi đến 7 năm 8 tháng. Tài sản mất mát rất lớn nhưng đau đớn là mất niềm tin rồi uy tín, danh dự, khát vọng, sức trẻ bị mất hết. 

Qua vụ việc này, chúng tôi mong rằng các cơ quan chức năng trung ương, địa phương làm chặt chẽ hơn với doanh nghiệp. Doanh nghiệp sai thì xử sai, còn không sai thì sớm xác minh, tháo dỡ niêm phong, giải phóng hàng hóa cho họ để tránh những thiệt hại…" - ông Nguyễn Công Minh, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Thuận Phong, nói.

Công an: Chờ giám định quá lâu

Không khởi tố hình sự nhưng xử lý vụ việc kéo dài 7 năm 8 tháng, tại sao? - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang, phó giám đốc Công an Đồng Nai, cho rằng ngay từ đầu có quan điểm không có cơ sở xử lý hình sự nhưng đã có ý kiến khác nhau và chờ kết luận giám định rất lâu - Ảnh: H.M

Trả lời các câu hỏi của báo chí, đại tá Nguyễn Ngọc Quang cho biết tháng 4-2015, Văn phòng Ban chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh Đồng Nai, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại nhà xưởng sản xuất của Công ty phân bón Thuận Phong.

Tổ công tác phát hiện công nhân đang sang chiết phân bón dạng nước vào các chai đã thành phẩm dán nhãn hiệu Vitol có nguồn gốc, xuất xứ từ Hoa Kỳ (Made in USA), nghi vấn sản xuất hàng giả tại xưởng sản xuất của công ty. 

Vì vậy, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính. Sau đó, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai.

Sau thời gian điều tra xác minh và họp thống nhất với các bộ ngành, tháng 4-2016, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự "sản xuất, buôn bán hàng giả", "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón", chuyển toàn bộ hồ sơ đến Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai xử lý theo thẩm quyền. 

Các bộ ngành cũng xác định vi phạm của công ty này là vi phạm hành chính. UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Thuận Phong trong hoạt động sản xuất phân bón trên 509 triệu đồng.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Quang, năm 2021 các bộ ngành liên quan mới có kết luận giám định tư pháp, khẳng định công ty nhập khẩu bảy loại phân bón, sang chiết, dán nhãn, đóng chai, không giả về chất lượng… 

Đồng thời kết luận 29 loại phân bón do Công ty Thuận Phong sản xuất trong nước "không sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Qua đó, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự về các tội "buôn bán hàng cấm" và "sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón" đối với những vi phạm xảy ra tại Công ty Thuận Phong.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang nói: "Đây là vụ việc đáng tiếc. Ngay từ đầu, cơ quan điều tra đã ra quyết định không có cơ sở xử lý hình sự. Nhiều ngành cũng có quan điểm chỉ xử phạt hành chính nhưng đã có ý kiến khác nhau nên trung ương chỉ đạo tiếp tục làm rõ. 

Vụ việc này kéo dài nhiều năm, chậm trễ vì phải chờ kết quả giám định kéo dài. Đây là bài học trong công tác phối hợp".

Không khởi tố vụ án tại Công ty phân bón Thuận Phong sau hơn 7 năm tranh cãi Không khởi tố vụ án tại Công ty phân bón Thuận Phong sau hơn 7 năm tranh cãi

TTO - Liên quan đến nghi án phân bón giả ở Công ty Thuận Phong, ngày 5-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì không có dấu hiệu tội phạm.

HÀ MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên