12/05/2020 12:44 GMT+7

Không khí nặng nề ở CLB Đồng Tháp sau án phạt tiêu cực

NGỌC TÀI
NGỌC TÀI

TTO - Sáng 12-5, không khí tại CLB Đồng Tháp khá nặng nề sau khi ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) ra quyết định phạt 11 cầu thủ trẻ Đồng Tháp vì chơi cá cược và tiêu cực ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019.

Không khí nặng nề ở CLB Đồng Tháp sau án phạt tiêu cực - Ảnh 1.

Các cầu thủ Đồng Tháp tập trung nghe ban huấn luyện trao đổi sáng 12-5 trong không khí khá trầm lắng - Ảnh: NGỌC TÀI.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã đến sân vận động Đồng Tháp vào sáng 12-5 để ghi nhận không khí buổi tập của CLB hạng nhất Đồng Tháp. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội bóng từ chối cho vào sân.

Theo tìm hiểu, ngoại trừ Huỳnh Văn Tiến (cầu thủ được xác định cầm đầu và đã không tham gia tập luyện thời gian qua) và Trần Công Minh (hiện đang thăm gia đình ở Mỹ), các cầu thủ trẻ dính tiêu cực được đôn lên đội 1 vẫn tập luyện bình thường cùng CLB để chuẩn bị cho Cúp quốc gia và Giải hạng nhất 2020. Tuy nhiên, không khí khá trầm lắng và buồn bã.

Đến khoảng 9h, sáng một số cầu thủ rời sân tập, tập trung ở một góc sân vận động trao đổi chuyên môn. Một số cầu thủ tỏ ra buồn bả, ưu tư.

Kể cả ban huấn luyện lẫn những nhân viên của Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp cũng đang lo cho những ngày sắp tới.

"Chúng tôi biết quyết định kỷ luật của VFF vào khuya qua (11-5). Sáng nay (12-5), mấy anh em ngồi với nhau cũng rầu. Không biết sắp tới như thế nào. Ban giám đốc công ty thì đang họp hết rồi", một nhân viên Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Vững, giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp, cho biết sẽ chấp hành quyết định của VFF. 

Ông Vững nói: "Các em phải trả giá với sai lầm của bản thân. Trung tâm sẽ quan tâm, động viên các em vượt qua khó khăn nhưng quan trọng hơn hết là uốn nắn các em, để các em biết rằng phải chuẩn về đạo đức thì mới có thể đeo đuổi con đường này".

Không khí nặng nề ở CLB Đồng Tháp sau án phạt tiêu cực - Ảnh 2.

Đội hình xuất phát U21 Đồng Tháp trong trận tiêu cực với U21 Vĩnh Long ở giải U21 quốc gia 2019 - Ảnh: DƯƠNG THU

Ông Phạm Hữu Phước, nguyên giám đốc Công ty cổ phần phát triển bóng đá Đồng Tháp, nói: "Tôi cho rằng quyết định kỷ luật của VFF dù đau nhưng cần thiết cho sự phát triển của đội bóng tỉnh nhà và cho chính các cầu thủ vi phạm. Các em phải chịu trách nhiệm với sai lầm của bản thân. Sự bồng bột của các em làm đau lòng, gây hụt hẫng cho người hâm mộ bóng đá Đồng Tháp".

Ông Phước còn cho rằng thời điểm này ban huấn luyện, trung tâm nên dành nhiều sự quan tâm, kề cận nhưng cũng phải nghiêm khắc, uốn nắn các em để các em có thể quay đầu nếu còn đam mê và mong muốn cống hiến.

Trong khi đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cho biết trong thời gian này UBND tỉnh không can thiệp trực tiếp, mà để các cơ quan chuyên môn, VFF làm việc cho khách quan. Khi các bên tìm hiểu cặn kẽ, đánh giá chặt chẽ sẽ có báo cáo UBND tỉnh xem xét.

Ông Bửu nói: "Chúng tôi sẽ giải quyết trên tinh thần không quá căng thẳng, cũng không nhẹ tay vì thiếu cầu thủ. Tức là xử lý minh bạch, công khai, xác định rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan, mức độ để có xử lý phù hợp. Xử lý nhưng không triệt đường mà tạo điều kiện cho các em thực sự muốn quay đầu, sửa sai, phải đặt đạo đức lên hàng đầu sau đó mới là tài năng".

Lãnh đạo Trung tâm TDTT Đồng Tháp: Xử nhẹ vì lo không còn cầu thủ Lãnh đạo Trung tâm TDTT Đồng Tháp: Xử nhẹ vì lo không còn cầu thủ VFF yêu cầu Đồng Tháp giải trình vụ cầu thủ cá cược ở Giải U21 quốc gia 2019 VFF yêu cầu Đồng Tháp giải trình vụ cầu thủ cá cược ở Giải U21 quốc gia 2019 Tham gia cá cược: Các cầu thủ trẻ Đồng Tháp vẫn... bình yên Tham gia cá cược: Các cầu thủ trẻ Đồng Tháp vẫn... bình yên


NGỌC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên