20/03/2020 11:42 GMT+7

Lãnh đạo Trung tâm TDTT Đồng Tháp: Xử nhẹ vì lo không còn cầu thủ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Giải thích lý do xử nhẹ các cầu thủ trẻ chơi cá cược bóng đá, lãnh đạo Trung tâm TDTT Đồng Tháp cho biết vì tình người và cũng vì lo không còn cầu thủ để đá Giải U21 quốc gia sắp tới và Giải hạng nhất 2020.

Lãnh đạo Trung tâm TDTT Đồng Tháp: Xử nhẹ vì lo không còn cầu thủ - Ảnh 1.

Ông bầu Hoàng Trường (giữa) chụp hình với CLB Gia Định - Ảnh: CLB Gia Định cung cấp

Theo phó giám đốc Trung tâm TDTT Đồng Tháp Phạm Quốc Dũng, vụ việc được phát hiện sau trận Đồng Tháp hòa Vĩnh Long 1-1 ở vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 hôm 19-6. Ban huấn luyện đội nghi ngờ các cầu thủ thi đấu có vấn đề nên đã mời lên làm việc liên tục và lộ ra chuyện các cầu thủ tham gia cá cược trong trận đấu này. Ông đã báo cáo lên cho lãnh đạo sở cùng công an qua làm việc và xin hướng xử lý.

Giúp các em có cơ hội quay đầu lại

"Chúng tôi tham khảo anh em và phía an ninh, quyết định xử lý ở góc độ lần đầu tiên sai phạm, có độ thành khẩn và xử lý theo tình người nhằm giúp các em có cơ hội quay đầu lại. Nếu kỷ luật hết 11 cầu thủ này thì 5-7 năm nữa Đồng Tháp chưa có lứa cầu thủ chơi ở Giải hạng nhất được. Ngoài ra, năm nay các em sẽ thi đấu Giải U21 quốc gia, lại đang ở độ chín của sự nghiệp, nên chúng tôi đặt mục tiêu giành thành tích cao hơn chiếc HCĐ ở giải 2019.

Huỳnh Văn Tiến là cầu thủ rất quan trọng ở đội U21 trong vai trò tiền vệ phòng ngự, lại đang là đội phó. Do đó, Tiến bị chúng tôi cắt tiền ăn 6 tháng và trả về nhà, không cho tập luyện mấy tháng. 10 cầu thủ liên quan còn lại thì cắt tiền ăn 2 tháng, bị đẩy xuống tập ở tuyến năng khiếu", ông Dũng nói.

Nói về chuyện án phạt này là quá nhẹ, khi các cầu thủ này còn tham gia đá theo cá cược ở cả Giải hạng nhì 2019 khi khoác áo CLB Gia Định, ông Dũng thừa nhận điều này, nhất là với Huỳnh Văn Tiến. 

Ông Dũng nói: "Các cầu thủ khác khi Tiến đưa tiền thì cầm nên án phạt như vậy là được. Còn Tiến đúng là án nhẹ thật. Đáng lẽ phải treo giò 1-2 năm, nhưng treo giò 1 năm, tôi nghĩ Tiến sẽ không thể quay trở lại. Chúng tôi bàn rất nhiều chuyện xử lý Tiến ra sao. Gia đình Tiến rất nghèo và em ấy là thu nhập chính. Ba mẹ Tiến lên trung tâm khóc lóc năn nỉ và cam kết sẽ không để con tiếp tục sai phạm. Vì thế, chúng tôi đã cho em ấy quay trở lại tập luyện vào tháng 12-2019".

Công an làm việc với trung tâm

Phó giám đốc Sở VH-TT&DL Đồng Tháp Nguyễn Bình Minh cho biết có nghe ban giám đốc Trung tâm TDTT Đồng Tháp báo cáo về vụ việc tiêu cực ở Giải U21 quốc gia và cầu thủ Tiến có dính đến cá cược và là người chủ mưu. Lãnh đạo sở đồng ý với những đề xuất của ban giám đốc Trung tâm TDTT và ban huấn luyện.

Ông Minh nói: "Đề xuất ban đầu là cấm Tiến thi đấu một năm, trả về gia đình và sẽ xem xét cho trở lại sớm nếu như cải tạo tốt. Sau đó 6 tháng, ban giám đốc Trung tâm TDTT lên báo cáo đội hình đang thiếu, địa phương cũng xác nhận Tiến sinh hoạt tốt nên xin cho em ấy quay lại. Vụ tiêu cực này Công an Đồng Tháp cũng có làm việc với Trung tâm TDTT và các cầu thủ liên quan và sau đó trình lãnh đạo nên chúng tôi cũng không biết họ ghi nhận thế nào".

Từng nghi ngờ cầu thủ Đồng Tháp

CLB Gia Định được thành lập năm ngoái do ông bầu Huỳnh Hoàng Trường đầu tư. Không có người nên CLB Gia Định mượn cầu thủ khắp nơi, trong đó nhiều nhất là Đồng Tháp khi mượn cả HLV và hàng chục cầu thủ.

Ông Hoàng Trường cho biết đã nghi ngờ các cầu thủ đá dưới sức khá nhiều trận. Đặc biệt là hai trận gặp Bình Thuận và Long An. Ông kể: "Trận gặp Bình Thuận trên sân Củ Chi, đá trên sân nhà để Bình Thuận dẫn 2-0 trong hiệp một. Vì thua bạc nhược nên khán giả trên sân phản ứng nặng nề. Hết hiệp, tôi xuống nói HLV Bùi Văn Đông, trận này thua cũng được nhưng phải thay ba cầu thủ đá kỳ lạ kia ra (trong đó có Tiến). Kết quả sau đó, đội gỡ hòa 2-2. Còn trận Long An, tôi bận việc nên không đi xem nhưng nghe anh em báo về là đội đá khác thường.

Sau trận gặp Bình Thuận, tôi và ban huấn luyện có nói chuyện với các cầu thủ rằng các con ngưng đi, đừng phạm sai lầm nữa. Ở đây, tụi con có những cầu thủ rất tài năng, có thể đi xa. Bây giờ cầm 1-2 triệu đồng tiền tiêu cực mà người ta cho thôi, sau này con lên các đội tuyển trẻ quốc gia mà bị khui ra thì tụi con ân hận không kịp vì mất hết sự nghiệp.

Nhưng sau đó mọi chuyện lại diễn ra ở trận gặp Long An. Do vậy, khi giai đoạn 2 diễn ra, tôi quyết định bỏ gần hết các cầu thủ Đồng Tháp. Khi trả Tiến về, tôi nói với Đồng Tháp nên cho em ấy nghỉ 2 năm không chỉ để giáo dục mà còn để răn đe các cầu thủ khác. Nhưng sau đó, tôi nghe Đồng Tháp cho Tiến trở lại. Một cầu thủ như vậy mà cho quay trở lại với bóng đá, thậm chí là quay trở lại rất sớm rất dễ hủy hoại môi trường bóng đá trong sạch".

Cơ quan chức năng cần vào cuộc

Theo ông Hoàng Trường: "Cơ quan chức năng cần vào cuộc bởi cầu thủ trẻ nghĩ mình chơi cá cược ở giải nhỏ thì không ai biết. Cầu thủ này làm được sẽ kéo theo bạn khác làm, từ đây sẽ dẫn đến hệ lụy rất nặng. Nói vậy vì có một em tài năng chuẩn bị thành danh sẽ hư do bị những cầu thủ xấu rủ rê. Các cầu thủ còn rất trẻ, thu nhập từ bóng đá trẻ không bao nhiêu, nên thấy số tiền lớn trước mắt thì khó làm ngơ, khi tư tưởng đã hư rồi thì càng lên cao càng nguy hiểm".

VFF yêu cầu Đồng Tháp giải trình vụ cầu thủ cá cược ở Giải U21 quốc gia 2019 VFF yêu cầu Đồng Tháp giải trình vụ cầu thủ cá cược ở Giải U21 quốc gia 2019

TTO - Chiều 19-3, LĐBĐVN (VFF) đã gởi công văn đề nghị Sở VH-TT&DL Đồng Tháp yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp giải trình vụ cầu thủ chơi cá cược ở vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 mà báo Tuổi Trẻ nêu vào hôm nay.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên