07/05/2020 10:57 GMT+7

Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực: Huỳnh Văn Tiến sẽ nhận án phạt nặng

N.KHÔI - N.TÀI
N.KHÔI - N.TÀI

TTO - Trưởng ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) Vũ Xuân Thành cho biết cầu thủ Huỳnh Văn Tiến nhiều khả năng sẽ nhận án phạt nặng khi được xác định rõ vai trò là người cầm đầu vụ chơi cá cược và tiêu cực ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019.

Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực: Huỳnh Văn Tiến sẽ nhận án phạt nặng - Ảnh 1.

Đội Đồng Tháp xuất quân dự Giải hạng nhất 2020 hồi đầu năm - Ảnh: Đồng Tháp FC

Ở cuộc làm việc với phía Đồng Tháp vào chiều 6-5, về phía VFF có tổng thư ký Lê Hoài Anh và trưởng ban kỷ luật Vũ Xuân Thành. Còn Đồng Tháp là đại diện văn phòng UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL, thanh tra sở, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp và phòng chuyên môn.

Sẽ xử lý nặng cầu thủ cầm đầu

Trưởng ban kỷ luật Vũ Xuân Thành cho biết cuộc họp chủ yếu để ông và tổng thư ký Lê Hoài Anh nghe giải trình ngọn ngành vụ việc, trên cơ sở đó xử lý. 

Ông nói: "Thông tin cũng không khác mấy so với những gì mà báo Tuổi Trẻ đã nêu. Chỉ có điều chúng tôi đã xác định rõ thêm người cầm đầu, lôi kéo các cầu thủ khác tham gia cá cược và tiêu cực. 

Ban đầu, chúng tôi dự kiến chờ Công an Đồng Tháp điều tra thêm và ra kết luận cụ thể mới tiến hành xử lý và ra án phạt. Nhưng chờ thì biết khi nào, vì vậy việc gì xử lý thuộc chuyên môn của VFF thì cứ làm thôi".

Ông Thành cũng bày tỏ quan điểm sẽ xử lý nặng cầu thủ cầm đầu vụ việc tiêu cực. Ông nói: "Đồng Tháp trình bày ý kiến của mình khi xử lý các cầu thủ trẻ dính tiêu cực, nhưng đó là việc của Đồng Tháp. Còn chúng tôi cứ làm theo việc của mình. Chúng tôi sẽ mang hồ sơ ra xem xét và tính toán.

Chắc chắn cầu thủ cầm đầu là không thể tha thứ được rồi. Chúng tôi sẽ xử nặng, có thể cấm vài năm hay vĩnh viễn. 

Còn những cầu thủ khác tùy mức độ có liên quan sẽ nhận mức phạt tương ứng. Việc chúng tôi xử lý nặng cầu thủ cầm đầu có thể sẽ khiến dư luận cho rằng nhằm giúp Đồng Tháp "cứu" những cầu thủ khác. 

Nhưng vấn đề là chúng ta phải xem xét hành vi, mức độ vi phạm, chứ đâu thể cứ xử lý giống nhau hết được. Chúng tôi sẽ họp và xử lý sớm".

Công an chưa có hướng xử lý cuối cùng

Phó giám đốc Sở VH-TT& DL Đồng Tháp Nguyễn Bình Minh cho biết cuộc họp đã trình bày rõ các nội dung mà phía VFF yêu cầu. "Chúng tôi trao đổi thông tin cụ thể để ban kỷ luật và VFF nắm rõ thêm tình hình trước khi họp xử lý", ông nói.

Còn giám đốc Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Vững cho biết thêm các cầu thủ trẻ liên quan đến cá độ và tiêu cực đã được trung tâm tạm cho nghỉ. 

Ông nói: "Giờ chúng tôi chỉ đợi, chứ chưa có gì rõ ràng. Trung tâm chỉ có trách nhiệm báo cáo thêm những chi tiết mà VFF yêu cầu. Hiện tại, đội hạng nhất Đồng Tháp đang rất cần cầu thủ. Tuy nhiên, trung tâm sẽ xử lý theo chỉ đạo của VFF. Các em vi phạm như thế nào thì VFF sẽ căn cứ quy định xử lý".

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, vụ việc cầu thủ trẻ Đồng Tháp tham gia cá cược, công an tỉnh đang xác minh làm rõ và chưa có hướng xử lý cuối cùng.

Trước đó, các cầu thủ Đồng Tháp bị phát hiện tham gia cá cược trong trận hòa Vĩnh Long 1-1 ở vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019 diễn ra tại Trung tâm TDTT Thành Long hôm

19-6. 11 cầu thủ đá chính thì 9 người tham gia đá theo kèo cá cược đã đặt cùng với 2 cầu thủ nữa ở đội hình dự bị. Không chỉ vậy, các cầu thủ trẻ Đồng Tháp còn thi đấu theo kèo cá cược thêm hai trận khi khoác áo CLB Gia Định ở Giải hạng nhì 2019.

Diễn biến sự việc

Cầu thủ được cho là cầm đầu trong vụ tiêu cực ở vòng loại Giải U21 quốc gia là Huỳnh Văn Tiến (sinh năm 1999). Trong bản tường trình của mình, Tiến thừa nhận tất cả mọi việc cũng như việc chia tiền ra sao sau khi cá cược.

Cụ thể, ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019, Tiến thừa nhận mình và một số cầu thủ Đồng Tháp bàn với nhau đánh cược trên mạng với hình thức xỉu (hai bàn trở xuống) số tiền 150 triệu đồng. Sau trận đấu, tiền ăn được 133 triệu đồng, Tiến chia cho 9 cầu thủ đá chính và 2 dự bị.

Ở Giải hạng nhì 2019, Tiến thừa nhận mình được một đàn anh ở đội Gia Định kêu đá thắng và cho tiền không chỉ mình mà còn với những cầu thủ trẻ Đồng Tháp khác.

Ở trận gặp Long An, Tiến khai số tiền được chia sau trận là 75 triệu đồng cho 8 cầu thủ.

Còn ở trận gặp Vĩnh Long, Tiến khai được chia cho 9 triệu. Tiến sau đó chia lại cho hai cầu thủ nữa, mỗi người 3 triệu đồng.

Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực: VFF Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực: VFF 'chuyền bóng' cho Công an Đồng Tháp

TTO - Một tháng rưỡi kể từ khi Tuổi Trẻ phanh phui việc một số cầu thủ trẻ Đồng Tháp tham gia cá cược và dính tiêu cực, ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) vẫn chưa đưa ra bất kỳ án phạt nào.

N.KHÔI - N.TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên