05/05/2020 05:25 GMT+7

Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực: VFF 'chuyền bóng' cho Công an Đồng Tháp

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Một tháng rưỡi kể từ khi Tuổi Trẻ phanh phui việc một số cầu thủ trẻ Đồng Tháp tham gia cá cược và dính tiêu cực, ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) vẫn chưa đưa ra bất kỳ án phạt nào.

Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp tiêu cực: VFF chuyền bóng cho Công an Đồng Tháp - Ảnh 1.

Cầu thủ Đồng Tháp (áo sậm) trong trận hòa Vĩnh Long ở Giải U21 quốc gia 2019 - Ảnh: DƯƠNG THU

Lý giải chuyện này, ban kỷ luật VFF cho rằng đây là vụ việc phức tạp, cần chờ Cơ quan điều tra Công an Đồng Tháp xử lý cụ thể trước khi ban hành án phạt liên quan đến hoạt động bóng đá.

Giới chuyên môn và người hâm mộ sốt ruột

Dù bị dư luận nghi ngờ tiêu cực khá nhiều ở các giải đấu, nhưng đa số các vụ việc đều không được xử lý đến nơi đến chốn do không có bằng chứng. Vì thế, khi việc các cầu thủ trẻ Đồng Tháp chơi cá cược và dính tiêu cực ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019 lẫn Giải hạng nhì 2019 bị phanh phui và được chính các cầu thủ có liên quan thừa nhận, dư luận đều chờ đợi Đồng Tháp lẫn VFF sẽ xử lý thế nào. Nhưng càng chờ tất cả lại càng thất vọng khi chẳng thấy diễn biến mới nào.

Không chỉ người làm bóng đá chân chính ở Đồng Tháp, một số đội bóng miền Tây khác ở Giải hạng nhất 2020 cũng sốt ruột nhắn hỏi Tuổi Trẻ chuyện VFF ra án phạt liên quan đến đối thủ Đồng Tháp. Họ bức xúc bởi trong số hơn 10 cầu thủ trẻ liên quan đến tiêu cực ở vòng loại Giải U21 quốc gia 2019 và Giải hạng nhì quốc gia 2019 có đến 8 cầu thủ Đồng Tháp được bổ sung lên đội một thi đấu ở Giải hạng nhất 2020.

Công an tỉnh đã mời các cầu thủ có liên quan đến làm việc

Trong báo cáo gửi Sở VH-TT&DL Đồng Tháp và VFF hôm 23-3, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp cho biết cầu thủ cầm đầu vụ tiêu cực Huỳnh Văn Tiến đã bị xử lý cắt mọi chế độ trong 6 tháng, các cầu thủ có liên quan bị xuống chế độ năng khiếu và lao động trực vệ sinh hai tháng. Trung tâm cũng cho biết đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo Phòng PA03 Công an tỉnh để nhờ có hướng xử lý giúp. Phía công an tỉnh đã mời các cầu thủ có liên quan đến làm việc, có biện pháp giáo dục và yêu cầu viết cam kết.

Giải thích về án phạt, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp cho rằng chỉ dựa vào bản tường trình của cầu thủ Huỳnh Văn Tiến là chưa có cơ sở để xử lý, bản thân bản tường trình này cũng thú nhận chỉ có Tiến tham gia cá cược trên mạng (các cầu thủ khác bị tác động từ Tiến). Hơn nữa, việc cá cược ăn thua bằng tiền trên mạng là hình thức đánh bạc do cơ quan chức năng khác thụ lý giải quyết, ngoài thẩm quyền của ban giám đốc trung tâm.

Do đó, việc ra án phạt chỉ căn cứ nội quy, quy chế của đội bóng và việc vi phạm kỷ luật trong hợp đồng đào tạo, xét vi phạm lần đầu cũng như xét quá trình cống hiến cho bóng đá trẻ Đồng Tháp của nhóm cầu thủ này khi đã đem về 3 chức vô địch U15, U17 và U19 quốc gia.

Chờ cơ quan chức năng Đồng Tháp xử lý

Sau khi nhận báo cáo của Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp, VFF đã yêu cầu gửi thêm tường trình của các cầu thủ khác ngoài bản tường trình đã có của Huỳnh Văn Tiến. Và khi hồ sơ chuyển sang ban kỷ luật, nơi đây tiếp tục yêu cầu Đồng Tháp gửi thêm các tài liệu có liên quan khi nhận thấy vụ việc khá phức tạp.

Trưởng ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành cho biết vụ việc phải chuyển sang cơ quan chức năng để xem xét toàn diện: nguyên nhân thế nào? Ai dính dáng đến đâu?

Ông Thành nói: "VFF chỉ xử lý ở góc độ chuyên môn, nghĩa là đình chỉ vài năm hay vĩnh viễn thì xem xét sau. Nếu VFF ra án phạt 1 hay 2 năm mà cơ quan chức năng lại ra án nặng hơn, dư luận lại cho rằng sao VFF xử nhẹ. Vì vậy, chúng tôi phải chờ cơ quan chức năng Đồng Tháp xử lý thế nào đã, rồi VFF sẽ tiến hành bước tiếp theo. Mặt khác, phải xem xét kỹ chuyện chỉ do các cầu thủ trẻ hay còn ai đứng đằng sau nữa không".

Ông Thành cho biết trước mắt, ban kỷ luật VFF sẽ đề nghị ban tổ chức giải có ý kiến, yêu cầu Đồng Tháp không sử dụng các cầu thủ có liên quan để chờ kết luận từ cơ quan chức năng.

Diễn biến vụ việc

Các cầu thủ Đồng Tháp bị phát hiện tham gia cá cược trong trận hòa Vĩnh Long 1-1 ở vòng loại bảng C Giải U21 quốc gia 2019, diễn ra tại Trung tâm TDTT Thành Long hôm 19-6. Trong 11 cầu thủ đá chính, có 9 người tham gia đá theo kèo cá cược đã đặt cùng với 2 cầu thủ nữa ở đội hình dự bị. Không chỉ vậy, các cầu thủ trẻ Đồng Tháp còn thi đấu theo kèo cá cược thêm hai trận nữa khi khoác áo CLB Gia Định ở Giải hạng nhì 2019.

Cầu thủ được cho là cầm đầu trong vụ tiêu cực ở Giải U21 quốc gia là Huỳnh Văn Tiến (sinh năm 1999). Trong bản tường trình, Tiến thừa nhận tất cả mọi việc cũng như việc chia tiền sau khi cá cược.

Cụ thể, ở trận hòa Vĩnh Long 1-1, Tiến thừa nhận mình và các cầu thủ Đồng Tháp khác bàn với nhau đánh cược trên mạng hình thức xỉu (hai bàn trở xuống) với số tiền 150 triệu đồng, tiền thắng được 133 triệu đồng, Tiến chia cho 9 cầu thủ đá chính và 2 dự bị...

Ở Giải hạng nhì 2019, Tiến thừa nhận mình được một đàn anh ở đội Gia Định kêu đá thắng và cho tiền. Sau trận gặp Long An, Tiến khai số tiền được chia là 75 triệu đồng cho 8 cầu thủ. Còn ở trận gặp Vĩnh Long, Tiến khai được chia 9 triệu đồng. Tiến sau đó chia lại cho hai cầu thủ, mỗi người 3 triệu đồng.

Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp cá cược và tiêu cực, ban kỷ luật VFF sẽ ra án phạt trong tuần tới Vụ cầu thủ trẻ Đồng Tháp cá cược và tiêu cực, ban kỷ luật VFF sẽ ra án phạt trong tuần tới

TTO - Chiều 8-4, tổng thư ký LĐBĐVN (VFF) Lê Hoài Anh cho biết VFF đã nhận thêm các tài liệu liên quan mà Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Đồng Tháp gởi bổ sung trong vụ tiêu cực, qua đó giúp ban kỷ luật có đủ hồ sơ để sang tuần họp xử lý.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên