
Nhiều phụ huynh làm công tác ban đại diện cha mẹ học sinh cho biết họ gặp khó khăn khi không được thu quỹ lớp - Ảnh: AI
Báo Tuổi Trẻ vừa nhận được phản ánh về việc thu quỹ lớp của nhiều bạn đọc ở TP.HCM.
Vài ngày phải đóng một lần
Trong đó chị N.N.N.H., phụ huynh đã làm công tác ban đại diện cha mẹ học sinh 8 năm nay, cho biết:
"Trước đây, tiền quỹ lớp chúng tôi chi cho tủ sách dùng chung trong lớp (để giờ ra chơi các con có sách để đọc), mua văn phòng phẩm, chi tiền photo tài liệu, khen thưởng cuối học kỳ, tổ chức liên hoan nhẹ cho học sinh trước khi kết thúc năm học.
Còn một khoản rất nhỏ chúng tôi chi cho việc chăm sóc các thầy cô giáo những dịp lễ, Tết, đau, ốm… Việc này chỉ mang ý nghĩa tinh thần là chính, chứ giá trị vật chất không bao nhiêu. Ví dụ ngày 20-11 năm học 2024-2025, món quà dành cho cô chủ nhiệm trị giá rất ít. Số tiền này chia đều cho 50 học sinh trong lớp thì mỗi em chỉ phải đóng vài chục ngàn đồng mà thôi.
Từ khi con tôi học lớp 1 đến lớp 7, chúng tôi chỉ thu quỹ lớp từ 600.000 - 800.000 đồng/năm học, tùy từng năm. Ban đại diện cha mẹ học sinh chúng tôi hiểu rất rõ đời sống ngày càng khó khăn nên chi rất tiết kiệm từng khoản.
Đến khi con trai vào lớp 8 - tức năm học 2025-2026, ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu quỹ lớp nữa - theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.
Và cứ vài ngày con tôi lại về thông báo: mẹ ơi đóng 10.000 đồng tiền photo tài liệu môn văn, mẹ ơi đóng 15.000 đồng tiền mua vật liệu cho tiết trải nghiệm, mẹ ơi đóng 7.500 đồng để mua hoa cho tổ của con thi cắm hoa nhân ngày 8-3…
Những khoản lắt nhắt như vầy khiến nhiều phụ huynh khó chịu và cảm thấy phiền toái, do trước đây những khoản này ban đại diện cha mẹ học sinh tự chi chung cho cả lớp bằng cách lấy từ quỹ lớp.
Nên dung hòa giữa quy định và thực tế
Chưa kể đến cuối năm, khi bàn đến việc tổ chức liên hoan cho các con thì chín người mười ý. Cô chủ nhiệm thấy thế bèn gạt đi luôn vì sợ dư luận không hay về việc thu tiền.
Ngày diễn ra lễ tổng kết, cả lớp chỉ có 5 học sinh tiêu biểu đến trường dự lễ và nhận phần thưởng. Tất cả các học sinh còn lại ở nhà vì các con nói đến trường không được nhận phần thưởng cũng không có liên hoan, đến trường làm gì".
Tương tự, chị N.H., phụ huynh có 2 con học tiểu học, nêu ý kiến: "Có cách nào dung hòa giữa quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM và thực tế không, chứ tôi thấy nếu hoàn toàn không có quỹ chung, mỗi sự kiện lại phát động thu lắt nhắt từng khoản nhỏ thì: rất mất thời gian cho cô giáo trong việc kiểm đếm, theo dõi thu chi; tạo cảm giác phiền hà cho phụ huynh khi suốt ngày phải chuyển khoản lẻ tẻ.
Ban đại diện cha mẹ học sinh cũng rất khó dự trù kinh phí để tổ chức các hoạt động phù hợp cho các con;… Thiết nghĩ không cho phép thu quỹ trường là đúng rồi, nhưng quỹ lớp cũng không cho thu thì lấy tiền đâu mà hoạt động?".
Quy định về kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh
Cuối tháng 7-2026, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có văn bản về triển khai thực hiện chính sách học phí, các khoản thu trong năm học mới (2026 - 2027). Đối với các khoản huy động tài trợ và kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, văn bản của sở nêu rõ:
Nghiêm cấm quy định mức tài trợ bình quân, giao chỉ tiêu vận động, ép buộc đóng góp hoặc tổ chức vận động tài trợ thay thế nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước.
Các cơ sở không được tổ chức vận động, tiếp nhận tài trợ khi chưa có kế hoạch được phê duyệt theo thẩm quyền; không quy định mức tối thiểu, mức bình quân, thời hạn phải đóng.
Các cơ sở giáo dục không được giao ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thu hộ các khoản thuộc trách nhiệm của nhà trường; không được thành lập "quỹ lớp", "quỹ trường", "quỹ phụ huynh".
Kinh phí ban đại diện cha mẹ học sinh không được chi cho quản lý nhà trường, bảo vệ, vệ sinh, cơ sở vật chất, khen thưởng cán bộ, giáo viên hoặc các khoản thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận