20/12/2021 16:06 GMT+7

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sáng 20-12, đội tuyển Việt Nam đã tranh thủ tham quan sân vận động quốc gia Singapore, nơi sẽ diễn ra các trận bán kết AFF Cup 2020, do ban tổ chức không cho phép các đội được tập làm quen sân nhằm bảo vệ mặt cỏ.

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 1.

Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải, Văn Toàn và các cầu thủ Việt Nam tham quan sân vận động quốc gia Singapore sáng 20-12 - Ảnh: VFF

Trong số 4 đội vào bán kết, Việt Nam và Indonesia là 2 đội bóng thiệt thòi nhất khi chưa thi đấu trận nào trên sân vận động quốc gia Singapore. Bởi ở vòng bảng, Việt Nam và Indonesia chỉ đá trên sân Bishan.

Vì quy định của ban tổ chức, nên HLV Park Hang Seo đã tranh thủ đưa các học trò đến sân vận động quốc gia Singapore vào sáng 20-12 để đi dạo trực tiếp trên mặt sân. Điều này nhằm giúp đội tuyển Việt Nam có được sự cảm nhận và định hình rõ hơn về không gian thi đấu nhằm chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi với Thái Lan vào ngày 23-12 tới.

Chiều nay, thầy trò ông Park sẽ trở lại sân tập quen thuộc Hougang để tập luyện và hướng tới mục tiêu phía trước.

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 2.

Các cầu thủ chụp hình lưu niệm trên sân vận động quốc gia Singapore - Ảnh: VFF

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 3.

Thủ môn Tấn Trường (trái) và Nguyên Mạnh thể hiện sự tự tin trên sân vận động quốc gia Singapore - Ảnh: VFF

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 4.

Trợ lý Vũ Hồng Việt (trái) cùng Văn Toàn và Hồng Duy trao đổi trên sân - Ảnh: VFF

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 5.

Trợ lý Lee Young Jin (trái) trao đổi với HLV thể lực Hàn Quốc trên sân - Ảnh: VFF

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 6.

Hoàng Đức (trái) và Hồ Tấn Tài trên sân vận động quốc gia Singapore - Ảnh: VFF

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 7.

Đôi bạn thân thiết Bùi Tiến Dũng (trái) và Trần Đình Trọng trên sân - Ảnh: VFF

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 8.

Toàn đội chụp hình lưu niệm trên sân vận động quốc gia Singapore - Ảnh: VFF

Không được tập sân đá bán kết, tuyển Việt Nam tranh thủ đến cảm nhận - Ảnh 9.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.

Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị. Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại đây.

Thăm dò ý kiến

Tối 23-12, lúc 19h30 đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ gặp đội tuyển bóng đá Thái Lan trong khuôn khổ bán kết AFF Suzuki Cup 2020. Theo bạn, tuyển Việt Nam sẽ thắng:

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Siam Sports: Siam Sports: 'Thái Lan không ngán Việt Nam và phải đòi lại chức vô địch AFF Suzuki Cup'

TTO - Sau khi đội tuyển Thái Lan đánh bại Singapore 2-0 để giành ngôi đầu bảng A, báo Siam Sports (Thái Lan) một lần nữa tuyên bố: 'Chúng ta không ngán Việt Nam và phải đòi lại chức vô địch AFF Suzuki Cup'.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên