19/12/2021 23:26 GMT+7

Hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ không tiếc

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dẫn trước Campuchia 4-0 ở phút 56, đội tuyển Việt Nam lại không tiếp tục dâng cao để ghi thêm bàn thắng, để Indonesia ghi thêm bàn nữa vào lưới Malaysia và giành ngôi đầu bảng B, đẩy Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết.

Hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ không tiếc - Ảnh 1.

Chiến thắng Campuchia 4-0 là không đủ cho đội tuyển Việt Nam giành ngôi nhất bảng B - Ảnh: VFF

Thi đấu sau khi bảng A đã xác định hai vị trí đầu bảng, HLV Park Hang Seo có thể tính toán cho đội tuyển Việt Nam dẫn đầu bảng B nhằm tránh gặp đối thủ mạnh Thái Lan (nhất bảng A) ở bán kết.

Đó là lý do nhà cầm quân người Hàn Quốc tung đội hình mạnh nhất ra đá với Campuchia để giành chiến thắng càng đậm càng tốt, qua đó giành ngôi nhất bảng B.

Mọi thứ đã theo kế hoạch rất tốt. Tiến Linh ghi bàn mở tỉ số ngay phút thứ 4, rồi hoàn thành cú đúp ở phút 27 đưa Việt Nam dẫn trước 2-0.

Sang hiệp 2, hai bàn thắng liên tiếp trong vòng có 2 phút của trung vệ Bùi Tiến Dũng và Quang Hải đã đưa đội tuyển Việt Nam dẫn Campuchia 4-0 chỉ sau 56 phút. Với tỉ số này, Việt Nam đã vươn lên dẫn đầu bảng B, khi Indonesia chỉ đang dẫn trước Malaysia 3-1. 

Nhưng thật lạ, đội tuyển Việt Nam đã không còn giữ được khí thế tấn công hừng hực như trước. Các cầu thủ Việt Nam dường như chơi chậm lại, không vội vàng triển khai tấn công. Chỉ khi Indonesia ghi bàn nâng tỉ số lên 4-1 ở phút 82, qua đó vượt lên dẫn đầu bảng B, đội tuyển Việt Nam mới vùng lên tấn công dữ dội. 

Hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ không tiếc - Ảnh 2.

Quang Hải - cầu thủ ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Việt Nam - Ảnh: VFF

Khi đó thì đã muộn. 10 phút ít ỏi còn lại đã không đủ giúp cho đoàn quân của ông Park ghi thêm được một bàn thắng trong thế trận tấn công vốn cũng không đủ tạo nên nhiều sự nguy hiểm.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Park Hang Seo cho rằng vào đến bán kết thì gặp đối thủ nào cũng vậy. Nghe thì có vẻ hợp lý. Nhưng nếu suy nghĩ như thế, ông Park lẽ ra chỉ cần bố trí đội hình vừa phải để giành chiến thắng tối thiểu trước Campuchia, thay vì để các trụ cột cày ải nhiều như đã thấy. Điều này rõ ràng ảnh hưởng thể lực không nhỏ cho hai trận bán kết được dự báo đầy khó khăn sắp tới.

Muốn bảo vệ chức vô địch AFF Cup, Việt Nam phải thắng bất kỳ đối thủ nào. Nhưng với những gì đã thể hiện, Thái Lan không phải là đối thủ dễ vượt qua. Nhìn lại hai lần chạm trán gần nhất thì rõ. Đội tuyển Việt Nam chỉ giành được kết quả hòa, thậm chí suýt thua trước Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Chỉ hy vọng sau bán kết, ông Park sẽ không tiếc khi đội tuyển Việt Nam chỉ giành chiến thắng 4-0 trước Campuchia.

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020. Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị. Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại đây.

Hy vọng HLV Park Hang Seo sẽ không tiếc - Ảnh 4.
Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020: Việt Nam - Thái Lan, Singapore - Indonesia Lịch thi đấu bán kết AFF Cup 2020: Việt Nam - Thái Lan, Singapore - Indonesia

TTO - Kết thúc vòng bảng, AFF Cup 2020 xác định 2 cặp đấu ở bán kết là: Việt Nam gặp Thái Lan và Singapore đụng độ Indonesia.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên