19/12/2021 19:15 GMT+7

Không thể giành ngôi nhất bảng, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020

H.D - Đ.K
H.D - Đ.K

TTO - Dù đánh bại Campuchia 4-0 nhưng do Indonesia thắng Malaysia 4-1, tuyển Việt Nam chỉ có thể kết thúc vòng bảng với vị trí thứ nhì bảng B AFF Cup 2020. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.

Không thể giành ngôi nhất bảng, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Niềm vui của các cầu thủ Việt Nam sau khi ghi bàn vào lưới tuyển Campuchia - Ảnh: VFF

Chỉ sau có 3 phút, tuyển Việt Nam đã có bàn mở tỉ số. Quang Hải chọc khe chính xác để Tiến Linh phá bẫy việt vị, thoát xuống rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Kimhuy ở tình huống đối mặt. Có được bàn thắng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo tiếp tục kiểm soát trận đấu.

Quang Hải hay Công Phượng có được nhiều lần uy hiếp nhưng không thể tận dụng. Nhưng với sức ép lớn, tuyển Việt Nam cũng tìm được bàn thắng thứ hai ở phút 27. Người lập công vẫn là Tiến Linh, lần này là một cú sút xa trái phá.

Từ sau bàn thắng này, tuyển Việt Nam thay đổi lối chơi khi chuyển sang rình rập, chờ thời cơ. Nhờ đó, Campuchia cầm bóng nhiều hơn. Thế nhưng Campuchia không thể tạo ra được những pha bóng quá nguy hiểm trước hàng thủ chắc chắc của tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, sức ép được đoàn quân của HLV Park Hang Seo tái lập và các cơ hội đã đến liên tiếp. Tiến Linh, Quang Hải, Phan Văn Đức đều có được nhiều thời cơ. Nhưng bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 55 lại mang dấu ấn của những cầu thủ phòng ngự. 

Hậu vệ Hồ Tấn Tài thoát xuống bên cánh phải rồi tạt chính xác vào vòng cấm. Bùi Tiến Dũng bật cao đánh đầu chéo góc để ghi bàn.

Không thể giành ngôi nhất bảng, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Đồ họa: AN BÌNH

Chỉ khoảng 1 phút sau, tuyển Việt Nam nâng tỉ số lên 4-0. Sức ép lớn giúp các cầu thủ nhanh chóng đoạt lại bóng. Hoàng Đức người chuyền thuận lợi để Quang Hải cứa lòng hiểm hóc làm tung lưới Campuchia.

Những phút sau đó, đội bóng áo đỏ vẫn tràn lên tấn công nhưng không tìm được bàn thắng. Có lẽ vì mục đích giữ chân cầu thủ và tránh chấn thương, ông Park lại trở về với lối chơi rình rập. Trong khoảng 10 phút cuối, sức ép mới lại được tái lập khi tỉ số ở trận cùng giờ giữa Indonesia và Malaysia không có lợi cho Việt Nam.

Văn Toàn, Tiến Linh, Hà Đức Chinh hay thậm chí Duy Mạnh đều có những cơ hội dứt điểm nhưng không thể tận dụng. Tỉ số 4-0 được giữ nguyên. Ở trận còn lại, Indonesia vượt qua Malaysia với tỉ số 4-1.

Với những kết quả này, Việt Nam và Indonesia đều đi tiếp khi có cùng 10 điểm và cùng hiệu số (+10). Nhưng Indonesia đứng nhất bảng B nhờ ghi nhiều bàn hơn (13 bàn so với 9 bàn). Như vậy, các cặp đấu bán kết sẽ là: Thái Lan – Việt Nam và Indonesia – Singapore.

Không thể giành ngôi nhất bảng, Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết AFF Cup 2020 - Ảnh 3.

Đồ họa: AN BÌNH

Nhân sự kiện đội tuyển Việt Nam tham dự Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) 2020 tại Singapore, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land tổ chức cuộc thi dự đoán Nhà vô địch AFF Cup 2020.Bạn đọc tham gia cuộc thi có cơ hội thể hiện đam mê, hiểu biết về bóng đá, tình yêu với đội tuyển Việt Nam và nhận được nhiều giải thưởng giá trị.

Mời bạn đọc tham dự cuộc thi tại ĐÂY.

Siam Sports: Siam Sports: 'Thái Lan không ngán Việt Nam và phải đòi lại chức vô địch AFF Suzuki Cup'

TTO - Sau khi đội tuyển Thái Lan đánh bại Singapore 2-0 để giành ngôi đầu bảng A, báo Siam Sports (Thái Lan) một lần nữa tuyên bố: 'Chúng ta không ngán Việt Nam và phải đòi lại chức vô địch AFF Suzuki Cup'.

H.D - Đ.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên