20/11/2019 16:26 GMT+7

'Không có chuyện dùng tiền ngân sách để khắc phục kè 12 tỉ vừa làm xong đã sập'

THÁI THỊNH
THÁI THỊNH

TTO - Ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định nếu nguyên nhân sập kè là do tư vấn, thiết kế, thi công… thì đơn vị nào sai, đơn vị đó phải sửa, không có chuyện lấy tiền ngân sách nhà nước để khắc phục.

Không có chuyện dùng tiền ngân sách để khắc phục kè 12 tỉ vừa làm xong đã sập - Ảnh 1.

Hệ thống kè sông dự án đầu tư xây dựng công trình KDC phía Bắc đường Đống Đa (phường Thị Nại) dài 642m vừa làm xong bị sóng đánh sập 480m - Ảnh: THÁI THỊNH

Ngày 20-11, ông Hồ Quốc Dũng - chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết hiện đã yêu cầu UBND TP Quy Nhơn khẩn trương thuê đơn vị tư vấn độc lập, đánh giá lại nguyên nhân hệ thống kè sông có tổng mức đầu tư 12 tỉ đồng vừa làm xong chưa nghiệm thu đã sập là do lỗi của đơn vị nào.

"UBND TP Quy Nhơn là chủ đầu tư dự án, nên phải chịu trách nhiệm chính trong việc này. Nếu đây là sự cố thiên tai thì thành phố phải báo cáo rõ, đề xuất hướng xử lý. Còn các nguyên nhân khác như lỗi do tư vấn, thiết kế, thi công… thì đơn vị nào làm sai đơn vị đó phải chịu trách nhiệm sửa chữa. Không có chuyện lấy tiền ngân sách nhà nước để khắc phục" - ông Dũng cho biết.

Trước đó, hệ thống kè sông dài 642m có tổng mức đầu tư 12 tỉ, thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình KDC phía Bắc đường Đống Đa (phường Thị Nại) vừa hoàn thành ngày 30-9-2019, chưa nghiệm thu đã sập 480m.

Kè bị sóng đánh sập đã lộ ra nhiều đoạn chỉ làm bằng bêtông không có cốt thép, phía dưới kè toàn đất cát, không có trụ đỡ.

Không có chuyện dùng tiền ngân sách để khắc phục kè 12 tỉ vừa làm xong đã sập - Ảnh 2.

Nhiều mảng bêtông tại bờ kè không có cốt thép bên trong - Ảnh: THÁI THỊNH

Ông Nguyễn Thái Diễn - giám đốc Ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn - xác nhận phản ảnh của người dân là đúng và giải thích: "Ngay từ ban đầu thiết kế, đơn vị tư vấn chỉ tính toán kè nằm trong khu vực  đầm Thị Nại, kín gió nên sẽ không ảnh hưởng triều cường mạnh. 

Do đó, thiết kế chỉ làm khung giằng bên ngoài là bêtông cốt thép, còn phần lan can và chân của lan can chỉ làm bêtông không có sắt, thép để tiết kiệm chi phí. Dự án và thiết kế bản vẽ thi công sau đó đã được Sở Xây dựng tỉnh thẩm định, UBND TP Quy Nhơn phê duyệt".

Không có chuyện dùng tiền ngân sách để khắc phục kè 12 tỉ vừa làm xong đã sập - Ảnh 3.

Chân kè toàn cát bị sóng biển đánh sập và cuốn trôi - Ảnh: THÁI THỊNH

Theo hồ sơ thu thập được, tháng 9-2018, ông Ngô Hoàng Nam - chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, đã ký Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình KDC phía Bắc đường Đống Đa với tổng mức đầu tư 62,1 tỉ đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư dự án là Ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn.

Tháng 10-2018, ông Nguyễn Thái Diễn - giám đốc Ban quản lý dự án, đầu tư xây dựng TP Quy Nhơn, phê duyệt dự toán gói thầu số 1 "hệ thống kè sông" trong dự án KDC phía Bắc đường Đống Đa với dự toán gói thầu là gần 8,4 tỉ đồng, qua nhiều lần bổ sung, các chi phí khác, tổng số tiền đầu tư gói thầu số 1 đến thời điểm hoàn thành là 12 tỉ đồng.

Kè sông 12 tỉ vừa xây xong sập gần hết, lộ ra nhiều chỗ không cốt thép Kè sông 12 tỉ vừa xây xong sập gần hết, lộ ra nhiều chỗ không cốt thép

TTO - Kè sông khu dân cư Bắc đường Đống Đa, TP Quy Nhơn (Bình Định) với mức đầu tư 12 tỉ đồng vừa hoàn thành bị sóng đánh sập đã để lộ ra nhiều đoạn chỉ làm bằng bêtông, không có cốt thép bên trong, phía dưới kè toàn cát, không trụ đỡ.

THÁI THỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên