09/05/2017 12:22 GMT+7

Khởi tố vụ tham ô hơn 8,1 tỉ tại phòng LĐTB&XH huyện

KHOA NAM
KHOA NAM

TTO - Theo kết quả thanh tra, trong tổng số hơn 8,4 tỉ đồng mà phòng lao động - thương binh và xã hội huyện Gò Quao thất thoát, cá nhân thủ quỹ Nguyễn Thị Lệ Hằng chiếm đoạt hơn 8,1 tỉ đồng.

Trụ sở phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao - Ảnh: K.Nam

Ngày 9-5, đại tá Phạm Trung Thành - trưởng phòng tham mưu tổng hợp kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ tham ô trên 8,1 tỉ đồng tại phòng lao động - thương binh và xã hội (LĐTB&XH) huyện Gò Quao.

Như đã thông tin, kết quả thanh tra tại phòng lao động - thương binh và xã hội huyện Gò Quao cho thấy trong 3 năm từ đầu năm 2014 đến cuối năm 2016, bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - thủ quỹ của phòng đã làm thất thoát tổng số tiền trên 8,46 tỉ đồng.

Trong đó, cá nhân bà Hằng chiếm dụng số tiền trên 8,1 tỉ gồm: tiền chi cho người có công trên 3,49 tỉ đồng, trợ cấp xã hội trên 1,92 tỉ đồng, tiền điện cho hộ nghèo trên 2,22 tỉ đồng, quỹ đền ơn đáp nghĩa trên 903 triệu đồng…

Điều dư luận quan tâm trong vụ án này là theo kết luận thanh tra, lãnh đạo phòng gồm các ông Nguyễn Trung Kiên, Lê Quốc Văn - nguyên trưởng phòng, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - nguyên kế toán cũng có chịu trách nhiệm trong việc để thủ quỹ chiếm đoạt trên 8,1 tỉ đồng.

Tuy nhiên, các cán bộ trên chỉ bị kiểm điểm và nhận kỷ luật.

Thậm chí, sau vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Trung Kiên đã lên chức, làm Chánh Văn phòng huyện ủy, ông Lê Quốc Văn giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện, còn bà Thanh đã lên chức phó phòng LĐTB&XH huyện Gò Quao.

KHOA NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên