02/08/2021 14:44 GMT+7

Khởi tố vụ án tài xế xe tải đường dài bỏ cách ly tập trung về thăm bạn gái

M.VINH
M.VINH

TTO - Thay vì đến điểm cách ly tập trung chờ chuyến xe mới dành riêng cho tài xế theo quy định, B.V.D. (35 tuổi, tài xế xe tải chạy tuyến cố định Lâm Đồng - Tây Ninh) bỏ về thăm bạn gái, dẫn đến 2 người đều dương tính với SARS-CoV-2.

Khởi tố vụ án tài xế xe tải đường dài bỏ cách ly tập trung về thăm bạn gái - Ảnh 1.

Lượng xe tải từ các tỉnh phía Nam về Lâm Đồng vẫn đang tăng cao, ước tính mỗi ngày khoảng 3.000 xe - Ảnh: M.VINH

Ngày 2-8, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan tới tài xế xe tải đường dài để điều tra về tội "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người".

Đây là lần thứ hai Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng khởi tố vụ án hình sự để điều tra việc tài xế xe tải đường dài làm lây lan dịch bệnh.

Theo thông tin từ Công an huyện Đức Trọng, tài xế B.V.D. (35 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai, tạm trú phường 9, TP Đà Lạt) là tài xế xe tải đường dài chạy tuyến cố định Lâm Đồng - Tây Ninh. 

Ngày 25-7, sau khi đi Tây Ninh, D. đi xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng), kết quả âm tính. Sau đó D. về phòng trọ tại đường Phan Đình Phùng (thị trấn Liên Nghĩa) cùng bạn gái B.T.C.H. (31 tuổi). 

Đến sáng 26-7, D. lái xe đi sửa và đi bốc hàng ở các vựa rau ở huyện Đơn Dương rồi chạy xe qua Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và đến giao hàng tại cửa khẩu Phước Tâm giáp với Campuchia. 

Giao hàng xong, D. về kho hàng tại TP.HCM lấy hàng và trở về tỉnh Lâm Đồng vào sáng 28-7.

Về đến Lâm Đồng, D. bỏ hàng ở kho hàng Chung Thúy tại xã Phú Hội (huyện Đức Trọng). Theo quy định, sau khi bỏ hàng, tài xế phải vào các khu cách ly tập trung (có đầy đủ tiện nghi sinh hoạt) để ăn, ngủ đợi chuyến xe tiếp theo, bên cạnh các quy định về xét nghiệm trong vòng 72 giờ.

Tuy nhiên D. không vào khu cách ly mà cùng T. (phụ xe) về phòng trọ của bạn gái. Sau đó, D. chạy xe máy chở bạn gái đến chỗ 1 tài xế để lấy tiền rồi về lại phòng trọ của bạn gái ăn cơm cùng 3 tài xế, phụ xe. 

Đến trưa 28-7, D. đi xét nghiệm COVID-19, kết quả dương tính. Tuy nhiên D. cố tình không khai đã ở phòng trọ của bạn gái để bạn gái không phải đi cách ly tập trung. Chính vì việc này mà đến ngày 30-7 bạn gái D. mới được xét nghiệm tầm soát và phát hiện dương tính.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Hậu Giang Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19 tại Hậu Giang

TTO - Được yêu cầu cách ly tại nhà nhưng Đinh Văn Ph. cùng vợ không chấp hành mà tổ chức nhậu nhẹt, tiếp xúc với nhiều người làm lây lan dịch bệnh, địa phương phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16.

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên