06/03/2021 08:39 GMT+7

Khởi tố vụ án hai nhóm giang hồ hỗn chiến giữa trung tâm Cần Thơ

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố vụ án để điều tra hai nhóm giang hồ hỗn chiến và sử dụng súng quân dụng giữa trung tâm thành phố.

Khởi tố vụ án hai nhóm giang hồ hỗn chiến giữa trung tâm Cần Thơ - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Bình (tự Bình Sâm) cầm đầu nhóm giang hồ TP.HCM - Ảnh: Công an Cần Thơ

Ngày 6-3, thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận - giám đốc Công an TP Cần Thơ - cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hai nhóm giang hồ hỗn chiến và sử dụng súng quân dụng, xảy ra vào chiều 3-3.

Hai nhóm giang hồ bị khởi tố để điều tra với 4 tội danh: giết người, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng.

Khởi tố vụ án hai nhóm giang hồ hỗn chiến giữa trung tâm Cần Thơ - Ảnh 2.

Khẩu súng K54 công an thu giữ từ Lê Quang Dinh - Ảnh: Công an Cần Thơ

Theo điều tra bước đầu, do nợ tiền cá độ bóng đá, nhóm do Nguyễn Thanh Bình (tự Bình Sâm, 43 tuổi, ngụ phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM) cầm đầu hẹn nhóm do Đặng Quang Minh (tự Minh Mập, 45 tuổi, ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) cầm đầu để giải quyết mâu thuẫn.

Bình Sâm cùng đàn em mang theo nhiều loại hung khí và sử dụng ôtô 16 chỗ xuống Cần Thơ.

Để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt, Bùi Việt Duy (tức Đen, 33 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) mang 2 khẩu súng quân dụng loại K54 cùng một số đạn dược đến một quán cà phê ở đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế.

Khởi tố vụ án hai nhóm giang hồ hỗn chiến giữa trung tâm Cần Thơ - Ảnh 3.

Khẩu súng K54 cùng 5 viên đạn chưa sử dụng công an thu giữ từ Bùi Việt Duy - Ảnh: Công an Cần Thơ

Duy đưa 1 khẩu K54 cho Lê Quang Dinh (37 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), còn Duy giữ 1 khẩu K54.

Khi giáp mặt hỗn chiến với nhóm Bình Sâm, Dinh bị đối phương chém trúng tay, đầu và có 2 phát súng được bắn ra. Sau khi bị bắt, Dinh và Duy có lời khai bất nhất, cả hai cùng thừa nhận mình đã nổ súng.

Đến nay, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ tổng cộng 30 nghi phạm tham gia vụ hỗn chiến giữa nhóm Bình Sâm và Minh Mập, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng loại K54, 1 hộp tiếp đạn, 5 viên đạn chưa sử dụng, 2 vỏ đạn, 1 đầu đạn cùng nhiều hung khí tự chế.

Hiện cảnh sát đang giám định để xác định người nổ súng, khẩu súng đã bắn ra 2 phát đạn và điều tra nguồn gốc 2 khẩu K54.

Nhóm người đi xe biển số TP.HCM Nhóm người đi xe biển số TP.HCM 'đụng' nhóm ở Cần Thơ, có nổ súng

TTO - Hai nhóm người đi trên ôtô rồi đánh nhau trên đường Trần Văn Khéo, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Công an xác định vụ ẩu đả có nổ súng.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên