06/07/2021 16:24 GMT+7

Khởi tố vụ án đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 6-7, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đã khởi tố vụ án “Tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam”, liên quan đến vụ đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào huyện Quan Sơn.

Khởi tố vụ án đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 1.

Ba người Trung Quốc (đứng giữa ảnh) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa) bắt giữ - Ảnh do Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo, lúc 0h15 ngày 5-7, tổ tuần tra kiểm soát của đơn vị đang làm nhiệm vụ tại khu vực bản Xộp Huối, xã Na Mèo, huyện vùng cao, biên giới Quan Sơn (Thanh Hóa) thì phát hiện một chiếc ôtô có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác của đơn vị ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, phát hiện trên xe có 5 người là: Nguyễn Văn Tuấn, 38 tuổi, trú tại bản Na Nghịu, xã Sơn Điện, huyện Quan Sơn, tài xế xe ôtô; Ngân Văn Ngâm, 48 tuổi, trú tại bản Na Mèo, xã Na Mèo và 3 người mang quốc tịch Trung Quốc gồm (tên đã được phiên âm): Châu Tiêu Mộng, 33 tuổi, Phạm Cao Viễn, 26 tuổi, Lý Rỷ Đình, 33 tuổi, đều trú tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Sau đó, tổ công tác đã yêu cầu 5 người trên về Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra vụ việc.

Khởi tố vụ án đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 2.

Chiếc ôtô chở 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam vừa bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (Thanh Hóa) bắt giữ - Ảnh do Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cung cấp

Làm việc với bộ đội biên phòng, bước đầu các nghi phạm khai nhận 3 công dân Trung Quốc nêu trên được 1 người quốc tịch Lào tên là Xăng Tiêu dẫn đường đến khu vực cột mốc 326 giáp với xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, rồi được Ngân Văn Ngâm đón để đưa về thị trấn Sơn Lư, huyện Quan Sơn với tiền công là 9 triệu đồng.

Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho những người liên quan đến vụ việc.

Khởi tố vụ án đưa 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam - Ảnh 3.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) lấy mẫu xét nghiệm phòng, chống COVID-19 cho 3 người Trung Quốc - Ảnh do Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cung cấp

Đơn vị cũng đã chuyển 3 công dân Trung Quốc xuống khu cách ly tập trung của tỉnh tại TP Thanh Hóa để cách ly y tế theo quy định.

Bên cạnh đó, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo cũng đã chuyển hồ sơ vụ án, nghi phạm, tang vật cho Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Dân báo công an, tạm giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Dân báo công an, tạm giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

TTO - Ngày 2-7, Công an thị xã Bình Long (Bình Phước) cho hay vừa bắt giữ 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào địa phương.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên