03/01/2020 18:10 GMT+7

Khởi tố nữ nghi phạm tẩm chất độc xyanua vào trà sữa

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ngày 3-1, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi) phạm tội "giết người". Vụ việc xảy ra ngày 3-12-2019 tại Bệnh viện Phổi Thái Bình.

Khởi tố nữ nghi phạm tẩm chất độc xyanua vào trà sữa - Ảnh 1.

Ngày 31-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình tiến hành khai quật mộ nạn nhân H. để khám nghiệm tử thi, xác định rõ nguyên nhân cái chết - Ảnh: CTV

Theo Công an tỉnh Thái Bình, căn cứ vào kết quả điều tra, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Lại Thị Kiều Trang (trú tại thôn 4, xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "giết người".

Theo tài liệu điều tra trước đó, cơ quan chức năng nhận thấy có dấu hiệu của tội phạm trước vụ việc một nữ điều dưỡng của Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình chết bất thường sau khi uống trà sữa nên đã ra quyết định khởi tố vụ án "giết người" để tiếp tục điều tra.

Đến ngày 27-12, Cơ quan điều tra Công an TP Thái Bình ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với Trang.

Ngày 29-12, Công an thành phố Thái Bình chuyển hồ sơ vụ án đến Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền.

Trong ngày 31-12, Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình quyết định khai quật và khám nghiệm tử thi nạn nhân để làm rõ nguyên nhân cái chết.

Khai nhận bước đầu tại cơ quan điều tra, Lại Thị Kiều Trang cho biết mình là em họ của chị Đ.T.H.Y. (có chồng là anh P.V.Q.). Từ đầu năm 2019, giữa Trang và anh Q. nảy sinh tình cảm yêu đương nhưng đến khoảng tháng 10-2019, Trang và anh Q. muốn dừng lại mối quan hệ này dẫn đến việc Trang buồn chán.

Khoảng đầu tháng 11-2019, Trang tìm mua chất độc xyanua trên mạng Internet nhằm tự tử nhưng do ghen với chị Y. nên Trang lại nảy sinh ý định giết chị Y.

Biết chị Y. thích uống trà sữa, ngày 2-12, Trang chủ động mua trà sữa về nhà và bỏ xyanua vào trong cốc trà sữa mang đến Bệnh viện Phổi Thái Bình, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị Y. để cảm ơn.

Do chị Y. không có mặt ở bệnh viện nên Trang gửi túi đựng trà sữa cho một điều dưỡng viên và nhờ chuyển cho chị Y..

Đến khoảng 10h ngày 3-12, chị N.T.H. (một điều dưỡng viên của Bệnh viện Phổi Thái Bình) uống phải cốc trà sữa có tẩm chất độc do Trang gửi dẫn tới việc nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Gia đình 3 người đi cấp cứu, nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ cỏ Gia đình 3 người đi cấp cứu, nghi bị đầu độc bằng thuốc trừ cỏ

TTO - Luộc rau thấy đổi màu bất thường, uống nước thấy có màu lạ, một gia đình ở Phú Thọ sinh nghi đi kiểm tra thì thấy có một lọ thuốc trừ cỏ trong bể chứa nước.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên