12/08/2020 07:23 GMT+7

Khởi tố nữ bác sĩ đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Sau hơn một tuần bị tạm giữ hình sự để điều tra về tội "giết người", bị can Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình) vừa bị Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố theo khoản 1 điều 123 Bộ luật hình sự.

Khởi tố nữ bác sĩ đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột - Ảnh 1.

Bị can Chử Thị Mỹ Lệ - Ảnh: K.L.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 12-8, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình xác nhận việc đơn vị này vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án "giết người" và khởi tố bị can, lệnh tạm giam bị can Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP Thái Bình) với thời hạn 4 tháng để điều tra về tội "giết người".

Tại thời điểm bị bắt giữ để điều tra, bị can Chử Thị Mỹ Lệ đang là bác sĩ, phó trưởng khoa sản Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình và có phòng khám tư ở gần nhà tại địa bàn xã Tân Bình, TP Thái Bình.

Trước đó, cháu nội của bị can này là Lê Trần Dương M. (1 tuổi, bị đa dị tật bẩm sinh với chứng bại não, hở hàm ếch, tim bẩm sinh) được y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi trung ương phát hiện, nghi vấn về việc cháu bị đầu độc bằng thuốc chuột nên đã báo Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội vào cuộc xác minh.

Tiếp nhận thông tin, Công an quận Đống Đa tiến hành điều tra, triệu tập bà Chử Thị Mỹ Lệ (51 tuổi, bà nội của cháu M.) lên để làm việc. Tại đây, bà Lệ bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội khi 2 lần bỏ thuốc chuột pha vào sữa (một lần tại nhà riêng ở xã Tân Bình, TP Thái Bình và một lần tại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình) để cho cháu uống.

Công an quận Đống Đa sau đó chuyển hồ sơ cho Công an TP Thái Bình tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 2-8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Chử Thị Mỹ Lệ để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "giết người" quy định tại điều 123 Bộ luật hình sự.

Khởi tố nữ bác sĩ đầu độc cháu nội bằng thuốc chuột - Ảnh 2.

Ngôi nhà bà Lệ ở nằm sát cạnh phòng khám tư của mình tại xã Tân Bình, TP Thái Bình - Ảnh: KHÁNH LINH

Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết khai nhận tại cơ quan điều tra, bị can Chử Thị Mỹ Lệ nói vì thấy cháu nội bị ốm đau bệnh tật liên miên, hằng ngày nhìn thấy cháu khổ sở do các chứng tật bẩm sinh hành hạ nên trong lúc nông cạn đã muốn "giải thoát" cho cháu để cả cháu và bố mẹ đỡ khổ.

Quá trình khám xét tại nhà riêng của bà Lệ tại xã Tân Bình, lực lượng chức năng cũng đã thu giữ được một lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dang dở mà bị can Lệ khai dùng để đầu độc cháu nội bằng cách pha vào sữa.

Liên quan vụ việc này, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư cho hay đơn vị đã có quyết định tạm đình chỉ công tác, sinh hoạt Đảng đối với bà Chử Thị Mỹ Lệ để phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an.

Về sức khỏe của cháu Lê Trần Dương M. - người bị ngộ độc do uống phải sữa pha thêm thuốc chuột, đến nay đã cơ bản ổn định sau khi được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi trung ương và chuyển lại Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình để tiếp tục chăm sóc tại khoa cấp cứu - chống độc.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên