13/09/2019 17:59 GMT+7

Khởi tố nghi phạm bịt mặt bắn người trong đêm

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hiếu - người bịt mặt nổ súng bắn một người trọng thương trong đêm 9-9, để điều tra về hành vi giết người.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 13-9, một cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Hiếu (24 tuổi, trú tại thôn Lục Nam, xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy) - nghi phạm bịt mặt nổ súng trong đêm 9-9 khiến ông Phạm Văn Lực (42 tuổi, trú tại xã Minh Châu, huyện Đông Hưng) trọng thương, về tội "giết người" theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 23h ngày 9-9 nhóm người gồm: Nguyễn Văn Hùng (32 tuổi, trú xã Nguyên Xá), Phạm Văn Lực (42 tuổi, trú xã Minh Châu, cùng huyện Đông Hưng), Vũ Xuân Hòa (27 tuổi, trú tổ 3, thị trấn Đông Hưng) và Nguyễn Duy Chung (22 tuổi, trú xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy) ngồi chơi tại nhà ông Nguyễn Bá Quang (42 tuổi, trú tại thôn Đông Khê, xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng).

Trong lúc ngồi chơi, giữa Vũ Xuân Hòa và Nguyễn Bá Quang xảy ra mâu thuẫn cãi vã nhau. Trong lúc hai bên đang căng thẳng lời qua tiếng lại thì Phan Thế Anh (21 tuổi, trú xã Phú Lương, huyện Đông Hưng) đi cùng một thanh niên đến hỏi mua chó của Quang.

Vũ Xuân Hòa liền dùng tay, chân đánh Phan Thế Anh và thanh niên đi cùng. Bực tức vì bị đánh vô cớ, Phan Thế Anh gọi điện cho Nguyễn Văn Trường (32 tuổi, trú xã Đông La, huyện Đông Hưng) đến để "giải quyết". Khi Trường có mặt, Vũ Xuân Hòa quay ra cãi nhau với Trường.

Đến khoảng 23h30 cùng ngày, Phạm Văn Lực ra khu vực cửa nhà thì phát hiện một nam thanh niên đội mũ màu đen, bịt khẩu trang kín mặt có mang theo khẩu súng ngắn tiến đến nên đã bỏ chạy vào trong nhưng bị nam thanh niên này nổ súng bắn 3 phát, trong đó 1 trúng vào lưng khiến ông Lực bị trọng thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Đông Hưng tổ chức khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến chiều 10-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh bắt giữ Vũ Ngọc Hiếu. Khám xét nhà Hiếu, công an thu được một khẩu súng ngắn nghi là khẩu súng đã dùng bắn người trước đó.

Bắt nghi phạm bịt mặt nổ súng khiến một người trọng thương Bắt nghi phạm bịt mặt nổ súng khiến một người trọng thương

TTO - Ngày 11-9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết sau khi xác minh, đã tổ chức truy bắt nghi phạm bịt mặt nổ súng đêm 9-9 tại xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng khiến một người trọng thương.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên