06/09/2022 14:50 GMT+7

Khởi tố cha con chủ cơ sở massage mua bán, giam giữ nữ tiếp viên 15 tuổi

A LỘC
A LỘC

TTO - Cha con chủ cơ sở massage ở Đồng Nai có hành vi mua bán, giam giữ 2 nữ tiếp viên 15 tuổi vừa bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Khởi tố cha con chủ cơ sở massage mua bán, giam giữ nữ tiếp viên 15 tuổi - Ảnh 1.

Cơ sở massage Mi Mi Ngọc - nơi 2 thiếu nữ 15 tuổi bị bắt ép làm nhân viên - Ảnh: CACC

Ngày 6-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Công Cảnh (70 tuổi) và Kiều Hoài Phước Anh (con trai ông Cảnh) để điều tra về các hành vi "mua bán người dưới 16 tuổi" và "bắt giữ người trái pháp luật".

Bị can Cảnh là chủ hệ thống massage Mi Mi Ngọc, có trụ sở chính tại khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành.

Theo điều tra, khoảng giữa tháng 8, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Long Thành bất ngờ kiểm tra cơ sở massage Mi Mi Ngọc, phát hiện có 4 nhân viên nữ tại đây. Trong đó, 2 nhân viên nữ Huỳnh N. (15 tuổi) và Hồng N. (15 tuổi, cùng quê Sóc Trăng) chưa có hợp đồng lao động.

Khai với cơ quan công an, 2 thiếu nữ cho biết thông qua mạng xã hội có quen biết một người phụ nữ tên Thạch Thị Kim Đào. Sau đó, người phụ nữ này giới thiệu việc làm cho 2 cô gái và được 2 người đồng ý.

Đến sáng 12-8, Đào cùng 6 người khác thuê ô tô đến phòng trọ của 2 thiếu nữ ở Bình Dương để đón đi nhận việc. Tuy nhiên, 2 cô gái được chở đến "bán" cho vợ chồng Liêm và Phụng (chưa rõ lai lịch), quản lý một cơ sở massage ở huyện Trảng Bom.

Khi biết làm nhân viên massage, 2 thiếu nữ không đồng ý và đòi bỏ về. Song lúc này Liêm nói nếu không đồng ý làm phải trả lại 10 triệu đồng tiền thuê xe chở đến. Không có tiền, cả 2 đành chấp nhận ở lại làm việc.

Sau đó, Liêm bắt 2 cô gái ghi giấy nợ với số tiền 35 triệu đồng/người (tiền đào tạo nghề massage) rồi chụp ảnh, làm giả chứng minh nhân dân cả hai. Đến tối 12-8, Liêm điện thoại giới thiệu 2 cô gái này cho Cảnh làm nhân viên massage. Ngược lại, Cảnh phải bỏ ra 70 triệu đồng trả nợ giúp 2 cô gái.

Sau khi nhận tiền, vợ chồng Liêm giao 2 thiếu nữ và giấy ghi nợ cho Cảnh. Ông Cảnh đưa 2 thiếu nữ về và giao cho Phước Anh trực tiếp quản lý tại phòng nghỉ dành cho nhân viên của cơ sở massage Mi Mi Ngọc. Mọi hoạt động của 2 cô gái bị giám sát chặt chẽ.

Hằng ngày, 2 thiếu nữ bị ép kích dục cho khách đến massage. Phước Anh cũng là người trực tiếp bán vé, điều hành nhân viên khi có khách. Đến ngày 17-8 thì lực lượng công an vào kiểm tra, giải thoát 2 cô gái.

Cơ quan công an xác định hành vi bỏ 70 triệu đồng mua 2 thiếu nữ về làm nhân viên phục vụ trong cơ sở massage của Cảnh đủ yếu tố cấu thành hành vi mua bán người dưới 16 tuổi; còn hành vi giam giữ, ép buộc 2 cô gái massage kích dục cho khách của Phước Anh đủ yếu tố cấu thành hành vi giữ người trái pháp luật.

Ngoài các bị can trên, cơ quan công an đang mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan để xử lý theo quy định.

Nghi phạm Trung Quốc bị cáo buộc mua bán, giam giữ, tra tấn người tại Campuchia Nghi phạm Trung Quốc bị cáo buộc mua bán, giam giữ, tra tấn người tại Campuchia

TTO - Wong Zhi Yuan, quốc tịch Trung Quốc, ra hầu tòa tại Campuchia sau khi bị bắt với cáo buộc giam giữ người trái phép và tra tấn 4 người tại thành phố Sihanoukville, tỉnh Preah Sihanouk.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên