12/01/2019 15:14 GMT+7

Khởi tố 5 bị can tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép

A.L.
A.L.

TTO - Lần đầu tiên, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) khởi tố vụ án liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. 5 bị can bị bắt tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố 5 bị can tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy trái phép - Ảnh 1.

Loa công suất lớn được thu giữ tại hiện trường - Ảnh: B.An.

Liên quan vụ "Lắp camera cảnh giới để... chơi ma túy", ngày 12-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay vừa ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Công an TP Biên Hòa còn ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can gồm Trần Quyết Định (26 tuổi), Nguyễn Việt Hưng (26 tuổi, cùng quê Ninh Bình); Nguyễn Minh Triết (21 tuổi), Lê Minh Tiến (19 tuổi, cùng ngụ TP.Biên Hòa) và Nguyễn Ngọc Thái My (27 tuổi, ngụ huyện Định Quán) để điều tra về các hành vi trên.

Như đã đưa tin, khoảng 3h ngày 24-12-2018, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Biên Hòa) bất ngờ kiểm tra một căn nhà ở KP.3, phường Tam Hòa, phát hiện 48 đối tượng trong 4 phòng có dấu hiệu sử dụng ma túy trái phép.  Lực lượng công an đã thu giữ nhiều viên ma túy tổng hợp, 6 điện thoại di động, 4 bình hút shisha, 4 đĩa sứ, 2 tờ tiền cuốn tròn để sử dụng ma túy...

Qua xác minh, căn nhà trên do một đối tượng tên Hải (quê Hà Nam) thuê lại. Các căn phòng sau đó được sửa chữa, gắn đèn, trang bị loa nghe nhạc công suất lớn để phục vụ các con nghiện đến sử dụng ma túy. Để cảnh giới, Hải cho lắp đặt nhiều camera ở trong và ngoài căn nhà.

Công an xác định 3 đối tượng Tiến, Định và Triết được Hải thuê để phục vụ "khách" đến sử dụng ma túy trái phép. Khách phải liên lạc trước với Định hoặc Triết để đặt thuê phòng chơi ma túy. Mỗi phòng cho thuê có giá từ 2-3 triệu đồng.

Thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trên người của Hưng và My tàng trữ trái phép chất ma túy. Khai với cơ quan chức năng, My cho biết đã điện thoại mua 5 viên thuốc lắc từ một đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 1,25 triệu đồng. Khi Hưng mang vào phòng sử dụng thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, truy bắt đối tượng Hải để xử lý theo quy định của pháp luật.

A.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên